Cộng đồng Việt Nam tại Lào ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lãnh đạo Đảng, Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt tại các tỉnh miền trung, ngày 8-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức buổi quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Dự buổi lễ, có đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào (Viet-Lao BACI), trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, nhiều doanh nghiệp Việt kiều và bà con Việt kiều tại thủ đô Viêng Chăn.

Đại diện Viet-Lao BACI (bên trái) đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung tại buổi quyên góp ngày 8-11.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ủng hộ đồng bào miền trung đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bão lụt gây ra. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ ngay lập tức chuyển số tiền mà các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ về Việt Nam để có thể nhanh chóng giúp đỡ đồng bào miền trung bớt phần khó khăn. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá bà con Việt kiều tại Lào luôn có tinh thần hướng về Tổ quốc và mỗi khi đồng bào trong nước gặp hoạn nạn khó khăn, Việt kiều tại Lào luôn là cộng đồng có những phong trào quyên góp, chia sẻ những khó khăn, mất mát ở trong nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào khẳng định, sau khi biết được thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai bão lũ, Tổng hội cũng như nhiều hội, câu lạc bộ đồng hương Việt Nam tại Lào nhanh chóng hưởng ứng, tổ chức quyên góp, thể hiện tấm lòng của những người con Việt Nam ở xa Tổ quốc, chia sẻ khó khăn với đồng bào trong nước. Ngay tại buổi quyên góp, đại diện các hội, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cá nhân Việt kiều đã quyên góp được số tiền 11.850 đô la Mỹ (tương đương 270 triệu đồng) để ủng hộ đồng bào miền trung.

Trước đó, cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đã đóng góp mỗi người tối thiểu một ngày lương được 1.800 đô la Mỹ (tương đương 41 triệu đồng) gửi về và thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tới bà con tại miền trung. Chùa Phật Tích tại thủ đô Viêng Chăn, Lào tổ chức quyên góp được 20.000 đô la Mỹ và đã tổ chức hai đoàn về thăm để trao tận tay đồng bào bị lũ lụt ở miền trung Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31208702-cong-dong-viet-nam-tai-lao-ung-ho-dong-bao-mien-trung-khac-phuc-hau-qua-lu-lut.html