Cộng đồng mạng khẩn thiết mong nghi can bạo hành trẻ em ở Campuchia bị xử thích đáng

Sau khi xem clip, nhiều người dùng facebook cho biết đã không cầm được nước mắt và để lại bình luận hết sức căm phẫn đối với hành vi bạo hành trẻ em nói trên.

Những ngày gần đây trên mạng xã hội facebook, đã xuất hiện nhiều đoạn clip rò rỉ liên quan tới hành động bạo hành trẻ em khiến cư dân mạng bất bình, sôi sục. Theo đó, clip này quay lại cảnh một thanh niên hành hạ dã man một trẻ nhỏ, dùng súng điện để chích nhiều nơi trên cơ thể em và dùng kẹp giấy để kẹp ngón tay, ngón chân cũng như nhiều bộ phận khác trên cơ thể em bé đáng thương. Nơi diễn ra cảnh bạo hành được cho là ở một đồn cao su ở Campuchia.

Ngay sau khi clip được đăng tải, đã được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ nhanh chóng trong sự bàng hoàng và phẫn nộ. Cơ quan công an vào cuộc. Đến tối 7/12, Nguyễn Thành Dũng, nghi can chích điện bé trai Campuchia, bị bắt tại TP HCM.

Trong quá trình khai thác, điều đáng nói, trong điện thoại của Nguyễn Thành Dũng có chứa 48 video hành hạ trẻ em. Nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng việc lưu trữ video hành hạ trẻ em thể hiện sự bệnh hoạn của nghi can. Rất nhiều ý kiến đề xuất cần điều tra xem người hành hạ trẻ em trong 48 video này có đúng là Nguyễn Thành Dũng hay không để xử phạt thích đáng.

"Nếu không vạch trần, tố cáo hắn thì sau này còn nhiều đứa trẻ vô tội khác bị hắn hành hạ đến mức nào nữa đây?". độc giả huytr...@gmail.com đặt câu hỏi.

"Các mẹ ơi em vừa mới xem clip này mà trời ơi tức quá. Xem có 5 giây thôi mà muốn khóc, không dám xem tiếp luôn ấy. "Có ai cứu em bé bị chích điện khắp người không vậy? Huhu khóc sáng giờ và đau lòng lắm, trời ơi, thằng đó nó ác lắm, nó lấy băng keo băng thằng nhỏ lại cứng ngắt, buộc miệng lại chích thằng nhỏ cái môi sưng chù vù, chích điện khắp người không cho thằng nhỏ chạy, lấy cây chích điện chích vô người thằng nhỏ hoài, thằng nhỏ khóc dẫy chết mà nó ko tha.". Một facebooker viết.

Sau khi xem clip, nhiều người dùng facebook cho biết đã không cầm được nước mắt và để lại bình luận hết sức căm phẫn đối với hành vi bạo hành trẻ em nói trên. Thậm chí nhiều facebooker khác cho biết, chỉ đọc các bình luận đã cảm thấy “rùng mình” nên không đủ can đảm để bấm xem nội dung clip.

"Xem 1 clip đã thấy rùng mình, vậy mà tên táng tận lương tâm này có thể hành hạ trẻ em một cách tàn bạo như vậy sao, thật không có lời nào để diễn tả." Fabooker Tran Toan bức xúc.

"Quá tàn nhẫn và độc ác, không phải là con người". "Cha mẹ hắn đã sinh nhầm một ác quỷ chứ không phải một con người". Độc giả maiphuong@gmail.com thể hiện sự căm phẫn trong từng câu chữ trong lời bình luận.

Quá phẫn nộ, nhiều ý kiến cho rằng "Dùng luôn cái dùi điện đấy để tra tấn thằng này, để xem cảm giác của nó thế nào."." Mọi người có đọc báo nói rằng nó có bạo hành tình dục đứa trẻ, vậy ... nghĩ thôi cũng thương xót cho bé rồi. Tội con quá. Mong luật phải xử thật nghiêm với những kẻ tội phạm này." Độc giả haohung@gmail.com chia sẻ.

Hầu hết các ý kiến đều khẩn thiết mong kẻ bạo hành trẻ em này phải được xử đúng người đúng tội và không bỏ lọt. "Căm phẫn tên này. Tội nghiệp các cháu nhỏ. Mong tòa xử thật nghiêm", độc giả thuyhuong...@gmail.com bức xúc. "Nhân dân ko tiếc cơm thừa nuôi chúng đến hết đời miễn khoan hồng. Nhân đạo với những người như thế này là tự sát." Độc giả hoangtuan@gmail.com chia sẻ.

"Mong là cơ quan chức năng làm cách nào đơn giản nhất để loại bỏ thành phần này ra khỏi xã hội của loài người vĩnh viễn. Chứ tỷ lệ tái phạm của thể loại này rất cao. Thả ra thì lại có thêm nhiều đứa trẻ khác bị nạn cho xem.", ý kiến của độc giả thuytrang...@gmail.com bày tỏ sự lo lắng.

Đứng trước sự việc đang gây rúng động trong nhiều gia đình, đặc biệt ở các gia đình có con ở tầm tuổi các cháu nhỏ bị hành hạ trong clip, hầu hết các ý kiến đều nêu cao tinh thần cảnh giác. Theo đó một độc giả cho rằng: "Việc cần làm nhất vẫn phải là cảnh giác, bảo vệ con trẻ khỏi những nguy cơ bị rơi vào hoàn cảnh như em bé trong clip. Vì khi vào tay những kẻ bệnh hoạt, bất chấp những giới hạn để còn là con người, thì hậu quả sẽ khôn lường".

Về hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Dũng, việc này xảy ra ở Campuchia nên có thể áp dụng luật hình sự của Campuchia. Luật sư Luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng VP Luật sư Interla (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích rõ: ngày 23/12/2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia đã ký Hiệp định về dẫn độ tội phạm. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 09/10/2014. Mục đích ký kết Hiệp định này là mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác chống tội phạm giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Theo Luật hình sự của Campuchia thì những đối tượng như Dũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về ba tội danh mua bán, ngược đãi và mua dâm trẻ em. Theo khoản 1, Điều 2 của Hiệp định: “Các tội có thể bị dẫn độ theo quy định của Hiệp định này là các tội có thể bị xử phạt tù với thời hạn từ hai (02) năm trở lên hoặc nghiêm khắc hơn theo quy định pháp luật của cả hai bên”. Khung hình phạt cho 3 tội danh này lên đến 20 năm hoặc chung thân. Đối với khung hình phạt này thì đủ điều kiện để Campuchia đề nghị Việt Nam áp dụng việc dẫn độ.

Còn theo Bộ luật hình sự Việt Nam, hành vi của đối tượng này đã có đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, điểm d, khoản 1, Điều 104 Bộ luật hình sự. Hành vi trên của đối tượng cũng có dấu hiệu của tội “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 110 Bộ luật hình sự.", ông Hòe giải thích.

Luật sư Hòe cho rằng: "Hành vi của đối tượng này là vô cùng nguy hiểm, gây bức xúc, phẫn nộ cho toàn xã hội vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm, để phòng ngừa, răn đe tránh những sự việc tương tự xảy ra để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước". (TT).

Phương Nghi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/cong-dong-mang-khan-thiet-mong-nghi-can-bao-hanh-tre-em-o-campuchia-bi-xu-thich-dang-20161208113054612.htm