Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình: Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, bản lĩnh, thiết thực, hiệu quả

Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi được thành lập năm 1965. Trải qua 50 năm xây dựng và hoạt động, Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Lớp lớp các thế hệ cán bộ đoàn viên Công đoàn đã phấn đấu góp phần vào thành tích chung và sự phát triển toàn diện của nhà trường: Được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng, các bộ, ngành ở Trung ương và UBND tỉnh Thái Bình.

Công đoàn trường còn được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 2 Bằng khen, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 4 Bằng khen, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 4 Bằng khen.

Những năm gần đây, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, bản lĩnh, thiết thực, hiệu quả” trong nội dung và phương thức hoạt động, góp phần động viên cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn luôn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đoàn viên: Thăm hỏi động viên chia sẻ khi vui buồn, tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động phục vụ những nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước nhằm giáo dục cán bộ đoàn viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lương tâm nghề nghiệp, trách nhiệm công dân.

Công đoàn trường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và ngành Giáo dục Thái Bình phát động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Hưởng ứng Cuộc vận động do Bộ Chính trị phát động, tháng 11/2012, Công đoàn trường đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cán bộ giáo viên thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư đánh giá cao.

Kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013), 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014); Công đoàn cùng nhà trường và Đoàn trường tổ chức cho cán bộ đoàn viên và học sinh Báo công dâng Bác tại khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Tân Hòa (Vũ Thư); Dâng hương đền thờ Nhà giáo Chu Văn An ở Hải Dương.

Tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Công đoàn trường nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Khềnh thôn Kiều Thần (xã Song An) mỗi năm 4 triệu đồng; thăm và tặng quà Mẹ vào các dịp lễ tết.

Hưởng ứng phong trào Hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, 3 năm qua Công đoàn trường đã động viên 8 cán bộ đoàn viên tham gia với 12 đơn vị máu.

5 năm qua, cán bộ đoàn viên Công đoàn trường đã ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, quỹ Mái ấm Công đoàn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ chung sức bảo vệ biển đảo và xây dựng Tượng đài Gạc Ma, quỹ Xây dựng nông thôn mới...

Cán bộ đoàn viên Công đoàn trường đã ủng hộ số tiền là 71.090.000 đồng. Với những hoạt động tích cực, Công đoàn trường 5 năm qua đã được Công đoàn cấp trên ghi nhận, năm học 2013 - 2014 được Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen, năm học 2014 - 2015 được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen; năm học 2015 - 2016 Công đoàn trường đề nghị Công đoàn cấp trên tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình xứng đáng là quê hương của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh lãnh tụ đầu tiên của Công đoàn Việt Nam.

Trong thời gian tiếp theo, kế thừa thành tích đã đạt được suốt nửa thế kỷ xây dựng và hoạt động, Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục động viên cán bộ đoàn viên phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, “Tất cả vì học sinh thân yêu”; phấn đấu xây dựng Trường THPT Nguyễn Trãi trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình, khẳng định giá trị “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” xứng đáng với ngôi trường mang tên Nguyễn Trãi “Người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”.

Bùi Ngọc Lương - Chủ tịch Công đoàn trường

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ket-noi/cong-doan-truong-thpt-nguyen-trai-thai-binh-doan-ket-dan-chu-tri-tue-ban-linh-thiet-thuc-hieu-qua-2047913-b.html