Công đoàn Ngân hàng VN ủng hộ người dân vùng lũ Quảng Bình

Trước những khó khăn mà người dân Quảng Bình đang gặp phải, cán bộ đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ủng hộ tổng số tiền 200 triệu đồng cho 4 trường học trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Văn Ngàng trao hỗ trợ 50 triệu đồng từ CĐ Ngân hàng VN cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học số 1 Tân Hóa. Ảnh: Lê Phi Long

Chiều 18.10, thay mặt Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Văn Ngàng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN – đã tận tay trao món quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến tận tay thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học số 1 Tân Hóa (huyện Minh Hóa).

Xã Tân Hóa nằm ở thượng nguồn sông Rào Nan - một nhánh của sông Gianh, cách TP.Đồng Hới gần 150km. Đây là nơi thường xuyên chịu nhiều hậu quả do mưa lũ. Đợt lũ vừa qua Tân Hóa là nơi rốn lũ, đến nay nước lũ vẫn chưa rút hết. Đời sống người dân và học sinh nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tại Tiểu học số 1 Tân Hóa nước lũ vẫn chưa rút hết, đường vào trường còn lấm lép bùn non. Tận tay trao quà cho các em học sinh vùng rốn lũ, ai cũng rưng rưng nghẹn ngào trước những khó khăn mà người dân và học sinh nơi đây đang phải trải qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Nguyễn Văn Ngàng đã tận tay trao phần quà cho các em học sinh nơi đây và động viên các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tốt để trở thành con ngoan trò giỏi để sau này giúp ích cho quê hương.

Thay mặt tập thể nhà trường, cô giáo Đinh Thị Bạch Dương – Hiệu trưởng nhà trường – đã gửi lời cám ơn đến tập thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và hứa sẽ dùng số tiền vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho học sinh nơi đây.

Ngoài trường Tiểu học số 1 Tân Hóa, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam còn ủng hộ Trường THCS số 1 Minh Hóa, trường Mầm Non Võ Ninh và Trường Mầm Non Tân Ninh (huyện Quảng Ninh) số tiền 50 triệu đồng/trường.

PHI LONG – ĐĂNG KHOA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-doan-ngan-hang-vn-ung-ho-nguoi-dan-vung-lu-quang-binh-602436.bld