Công đoàn Cty CP Sản xuất hàng thể thao CN Thái Bình: Điểm sáng trong hoạt động công đoàn

Cty CP Sản xuất hàng thể thao CN Thái Bình (MXP) đặt tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP. Thái Bình - tỉnh Thái Bình) là một Cty lớn, chuyên sản xuất mặt hàng quần áo thể thao với công nghệ cao cùng hệ thống quản lý tiên tiến, thiết bị hiện đại. Cùng với phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, Công đoàn Cty luôn quan tâm chăm sóc tới đời sống của người lao động với phương châm 'Có người lao động là có tương lai'.

 Công nhân làm việc trong môi trường hiện đại, mức thu nhập cao so với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh (Ảnh: H.N)

Công nhân làm việc trong môi trường hiện đại, mức thu nhập cao so với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh (Ảnh: H.N)

Nhiều chính sách cho người lao động

Ông Trịnh Thanh Định - Chủ tịch Công đoàn Cty MXP - cho biết, xác định công tác chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, vì vậy, hằng năm Công đoàn Cty MXP đã chủ động phối hợp cùng Ban Giám đốc tham gia xây dựng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, duy trì thực hiện các chính sách, ổn định tư tưởng và nâng cao đời sống của người lao động.

Bên cạnh đảm bảo quyền lợi của người lao động theo luật, Công đoàn đã tham mưu đưa vào trong nội quy của Cty MXP những điều khoản nâng cao đời sống cho CNLĐ như thưởng chuyên cần 12.000.000 đồng/năm; Chính sách tăng lương hàng năm; tổ chức ăn trưa, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, vườn cây sinh thái tốt…

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng được duy trì thực hiện tốt hàng năm như: 100% CNLĐ được khám sức khỏe định kỳ; chăm lo sức khỏe lao động nữ có thai đảm bảo 5 lần khám trong 1 chu kỳ thai kỳ, áp dụng thời gian làm việc 7 giờ/ngày (hưởng lương 8 giờ) đối với lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên và trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, thanh toán lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật.

Hằng năm, Công đoàn đã duy trì tốt các hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, tặng quà sinh nhật đoàn viên công đoàn, tặng quà cho con người lao động nhân các ngày khai giảng, tết thiếu nhi, Tết Trung thu...; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức Festival với đặc trưng sắc màu của MXP với tổng chi phí năm 2013 gần 1,1 tỉ đồng, năm 2014 gần 1,2 tỉ đồng.

Đặc biệt, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tạo sự gắn bó đoàn kết trong đoàn viên, CNLĐ, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Cty MXP thành lập Quỹ tình thương nhằm vận động đoàn viên, CNLĐ đóng góp kinh phí để hỗ trợ các trường hợp người lao động không may qua đời do tai nạn lao động hoặc tai nạn rủi ro khác ... Đến nay tổng số tiền đã vận động được là hơn 200 triệu. Tham gia ủng hộ tại các địa phương khó khăn: Sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam với mức chi từ 450 - 500 triệu đồng/năm; chia sẻ áo ấm với đồng bào vùng cao huyện Quản Bạ, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với số lượng gần 12.000 sản phẩm áo ấm trị giá trên 3 tỉ đồng;...

“Có người lao động là có tương lai”

Gắn bó với Cty MXP từ những ngày đầu thành lập, chị Nguyễn Thị Hoàn (xưởng 2, nhà máy 1, chi nhánh Thái Bình) cho biết: “Đã gần 10 năm làm việc tại Cty, tôi cảm thấy rất yêu quý môi trường làm việc nơi đây. Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cũng đều rất gần gũi, quan tâm tới công nhân. Chế độ phúc lợi xã hội, hoạt động chăm lo tới đời sống công nhân của công đoàn phải được nói là tuyệt vời”.

Nhận định Công đoàn Cty MXP là một trong những doanh nghiệp là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn của tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Bình - cho biết, Cty MXP là đơn vị thu hút lao động rất lớn của tỉnh Thái Bình với trên 8.000 lao động. Những năm qua, Cty luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật và các chính sách quy định tại địa phương. Đây cũng là doanh nghiệp mà công nhân có mức lương cao so với các đơn vị về dệt may, bình quân thu nhập 5.000.000 đồng/người/tháng.

Hoạt động công đoàn của Cty được tổ chức bài bản. Đặc biệt, chủ sử dụng lao động đã rất rất quan tâm, đầu tư, tạo bề dày truyền thống trong hoạt động Công đoàn. Đây cũng là một trong số ít Cty bố trí tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách có kinh nghiệm và tâm huyết lãnh đạo công đoàn. Với những việc làm dành cho người lao động, Công đoàn Cty được nhiều biểu dương, khen thưởng mà cao nhất là nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Phương - Giám đốc Cty CP Sản xuất hàng thể thao CN Thái Bình - cho biết, Ban Giám đốc Cty luôn ưu tiên, khuyến khích sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động vì có người lao động là có tương lai. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động kinh doanh của đơn vị, tạo công ăn việc làm cho công nhân và có thêm nhiều chính sách chăm lo cho người lao động” - ông Phương nói.

Nguyễn Huyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-doan-cty-cp-san-xuat-hang-the-thao-cn-thai-binh-diem-sang-trong-hoat-dong-cong-doan-641355.bld