Công bố thông tin vụ án đưa hối lộ của Trần Minh Lợi

Sáng 29/9, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin vụ án đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra ngày 21/1/2016 tại huyện Đắk Mil đối với bị can Lãnh Thanh Bình (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đắk Mil); Trần Minh Lợi (SN 1968, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và 6 bị can khác.

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về vụ án. Ảnh: QA

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về vụ án. Ảnh: QA

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố các bị can Lãnh Thanh Bình (SN 1985) bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Các đối tượng: Trần Minh Lợi (SN 1968, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Xuân An (SN 1985), Trương Thị Lan (SN 1971), Huỳnh Kim Cao Trí (SN 1978), Huỳnh Thị Cao Thương (SN 1979), Nguyễn Thị Tý (SN 1960, cùng trú tại huyện Đắk Mil) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1975, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Thay mặt Công an tỉnh, Đại tá Bùi Văn Khương – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Nông đã thông báo tóm tắt kết luận điều tra vụ án hình sự.

Theo Đại tá Lương Ngọc Lếp – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông: Nếu Trần Minh Lợi chỉ thu thập thông tin, tài liệu để cung cấp cho cơ quan Công an hoặc báo chí thì ông Lợi không phạm tội. Tuy nhiên, ông Lợi lại xúi giục, tổ chức đưa tiền cho người khác để thu thập chứng cứ, thúc đẩy vụ việc và đưa các chứng cứ ra đẻ uy hiếp, khống chế cán bộ Công an.

Qua đó, thể hiện rõ bản chất lưu manh với động cơ trục lợi nên ông Lợi đã vi phạm pháp luật. “Việc tham gia chống tham nhũng, tiêu cực của người dân rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ranh giới giữa thu thập chứng cứ tiêu cực và phạm tội rất mong manh. Do đó, để không vi phạm pháp luật, khi phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, người dân nên báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền”, Đại tá Lếp nói.

Quỳnh Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/trong-nuoc/cong-bo-thong-tin-vu-an-dua-hoi-lo-cua-tran-minh-loi_t114c1080n109852