Công bố Sách trắng công nghệ thông tin-truyền thông năm 2017

Ấn phẩm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực của ngành.

Chiều 19/9, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Sách trắng Công nghệ thông tin - truyền thông 2017. Đây là ấn phẩm được Bộ chủ trì, xây dựng nhằm góp phần cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực của ngành.

Sách Trắng Công nghệ thông tin - truyền thông năm 2017 cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực công nghệ thông tin...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi công bố Sách trắng CNTT-TT 2017.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi công bố Sách trắng CNTT-TT 2017.

Về hình thức, sách nhằm phục vụ cho việc tham khảo và sử dụng được thuận tiện, gọn nhẹ, Sách Trắng Công nghệ thông tin - truyền thông 2017 được in thành 2 phiên bản. Phiên bản tiếng Việt đã in và phát hành trước, phiên bản tiếng Anh sẽ được hoàn thiện, in ấn và phát hành sau, dự kiến phát hành trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong Sách trắng Công nghệ thông tin - truyền thông năm 2017 đã đưa ra hệ thống chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của ngành phù hợp với các chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng quốc tế, nhằm cung cấp số liệu cho các tổ chức quốc tế khi đánh giá, xếp hạng về Việt Nam.

Đồng thời, Sách trắng cũng bổ sung các chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu phát triển, quản lý của ngành và thúc đẩy sự phát triển công nghệ thông tin Việt Nam, nhất là với các văn bản như Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 36a của Chính phủ...

Theo ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Sách Trắng Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam không chỉ để cho người Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư nhìn vào, thấy được hiện trạng công nghệ thông tin - truyền thông của Việt Nam để xem xét, quyết định có đầu tư hay không; đầu tư ở mức độ nào, lĩnh vực nào.

“Phải nghiên cứu đa dạng hóa cách thức, hình thức công bố Sách trắng để thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng. Đã nói đến Sách trắng Công nghệ thông tin - truyền thông không chỉ là bản in mà còn là bản điện tử và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ, tăng cường tính minh bạch và năng lực hội nhập quốc tế của ngành công nghệ thông tin - truyền thông. Ví dụ như chúng ta muốn đầu tư vào quốc gia nào, thì phải tìm hiểu trên các trang thông tin chính thống của ngành đó. Chính vì thế, quốc tế khi đánh giá, họ cũng sẽ đánh giá trên cơ sở nội dung chúng ta đã công bố công khai”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Sách trắng CNTT-TT 2017 được in thành 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Sách trắng Công nghệ thông tin - truyền thông là tài liệu thường niên được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện từ năm 2009 nhằm cung cấp thông tin, số liệu chính thức về ngành công nghệ thông tin - truyền thông.

Trong 2 năm 2015 và 2016, việc công bố sách trắng bị gián đoạn do Bộ Thông tin và Truyền thông phải rà soát lại các hệ thống chỉ số về công nghệ thông tin - truyền thông, nhằm hoàn thiện chỉ tiêu thống kê của ngành và lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông nói chung và Sách trắng Công nghệ thông tin - truyền thông nói riêng cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế và thông lệ quốc tế./.

Vân Anh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/cong-nghe/cong-bo-sach-trang-cong-nghe-thong-tintruyen-thong-nam-2017-673200.vov