Công bố nguyên nhân vụ sập nhà hàng nổi trên vịnh Vĩnh Hy

UBND tỉnh Ninh Thuận đưa ra đánh giá sơ bộ về vụ sập nhà bè nổi tại vịnh Vĩnh Hy khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Nhà hàng nổi bị nhấn chìm xuống biển, chỉ nổi lên phần mái.

Ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam thông tin, lúc 10h43, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng bè nổi của Công ty TNHH Vĩnh Tiến kinh doanh dịch vụ du lịch trên vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). Thời điểm này, trên bè có khoảng 300 du khách.

Vụ tại nạn làm 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng, gồm: Đinh Công Duẫn (SN 1987, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Liễu Chi (SN 1983, quê tỉnh Tiền Giang).

Các nạn nhân bị thương, gồm: Trương Quang Nhật (SN 1987), Đặng Nguyên Chí Cường (SN 1989), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1993) và Trần Thị Hồng Thi (SN 1991, đều ngụ TP HCM).

Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Vườn Quốc gia Núi Chúa, chính quyền địa phương và người dân đã có mặt ứng cứu. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã làm Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn và có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý khắc phục vụ tai nạn.

Đến 11h30, công tác cứu hộ, cứu nạn về người cơ bản đã hoàn tất. Những du khách đi tham quan tại nhà hàng bè nổi đã được đưa lên bờ. Những nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Đến 14h30, lực lượng cứu hộ tại chỗ vẫn tiếp tục tìm kiếm và không phát hiện thêm nạn nhân có khả năng còn sót lại hiện trường.

Cận cảnh nhà hàng bị sập.

Điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra được xác định là do tàu khách Vĩnh Tiến vận chuyển 20 người ra nhà bè. Tàu cập sát vào bè đã bị một luồng gió mạnh đánh vào làm tàu mất phương hướng. Tàu đập mạnh vào bè đã tạo thành cột sóng phủ lên một phần bè. Hàng chục hành khách trên bè hỗn loạn đã dẫn tới tình trạng mất cân đối trọng lực và khiến nhà hàng bè nổi bị gãy sập xuống biển.

Ngay trong ngày 23/7, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các ngành tạm ngưng mọi hoạt động của các tàu du lịch, nhà bè nổi hoạt động trên khu du lịch Vĩnh Hy và Bãi Kinh. Cơ quan chức năng của tỉnh phải rà soát toàn bộ các điều kiện đảm bảo an toàn của các tàu du lịch, nhà hàng bè nổi kinh doanh trên biển.

Các tàu du lịch và nhà bè kinh doanh trên biển phải đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông thủy đúng pháp luật quy định mới được phép hoạt động trở lại. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: “Cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc phải bị xử lý trách nhiệm một cách nghiêm khắc. Các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc, khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể; yêu cầu không để vụ việc đáng tiếc xảy ra”.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi và động viên đến các gia đình thân nhân bị nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng/người tử vong và 5 ngàn đồng/người bị thương. UBND huyện Ninh Hải đã hỗ trợ 4 triệu đồng/người tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương nặng và 1 triệu đồng/người bị thương nhẹ.

Đối với các nạn nhân bị thương, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tập trung nguồn lực ưu tiên cứu chữa, đến 16h tất cả các nạn nhân đều đã bình phục. Các nạn nhân được hỗ trợ toàn bộ các chi phí chăm sóc, điều trị y tế. Thân nhân gia đình có nạn nhân tử vong và người bị thương được UBND tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ phương tiện di chuyển về quê, nếu có yêu cầu.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/cong-bo-nguyen-nhan-vu-sap-nha-hang-noi-tren-vinh-vinh-hy-454601.html