Công bố hộp đen tàu hỏa gây tai nạn trên cầu Ghềnh

(VTC News) – Hôm nay (9/1), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả giải mã hộp đen của tàu SE2. Theo đó, lái tàu đã cho tàu vận hành trong giới hạn vận tốc.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vào thời điểm bắt đầu xảy ra vụ tai nạn trên cầu Ghềnh (TP Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai) lúc 19h34 tối ngày 6/2, lái tàu SE2 (hướng từ TP.HCM ra Hà Nội) đã cho đoàn tàu vận hành với vận tốc 62km/h, đúng với qui định vận tốc chạy tàu ở khu vực này của ngành đường sắt VN. Lái tàu đã thực hiện đúng giới hạn tốc độ cho phép. Khi còn cách đầu cầu phía Nam khoảng 250m, lái tàu đã nhấn phanh mạnh để hãm tàu lại nhưng do khoảng cách với vật cản quá gần, đoàn tàu vẫn tiếp tục trượt dài với vận tốc khá cao, va chạm liền với 6 ô tô cũng đang lưu thông trên cầu Ghềnh. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết: Cơ quan điều tra đã bắt đầu triệu tập tài xế taxi Nguyễn Hùng Quốc (SN 1979), tài xế taxi mang BKS 56k-9697 của hãng Vinasun để tiến hành thẩm vấn. Tài xế taxi này sẽ phải trả lời câu hỏi rằng tại sao trước khi vụ việc xảy ra, xe taxi nói trên không chịu nhường đường cho các ô tô khác qua cầu theo hướng ngược lại, gây ách tắc giao thông trầm trọng kéo dài trên cầu. Từ đó, khi đoàn tàu SE2 chạy qua khu vực này, do không nhận được tín hiệu đèn báo từ các gác chắn nên tàu cứ lao tới, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo xác định ban đầu từ phía cơ quan chức năng, lỗi do nhân viên gác chắn barie của cầu Ghềnh ở vị trí số 3 và 4 đã không tuân thủ theo quy định điều khiển đèn tín hiệu, để cho ô tô lưu thông vào giữa cầu ở cả hai chiều, gây ách tắc trên cầu. V.D

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-277283/xa-hoi/cong-bo-hop-den-tau-hoa-gay-tai-nan-tren-cau-ghenh.htm