Công bố các quyết định khen thưởng Huân chương cho 6 đồng chí lãnh đạo

(ANTĐ) - Ngày 1- 9, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định khen thưởng Huân chương của Chủ tịch nước cho 4 đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, và 2 đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ công bố.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh trao quyết định khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Phạm Tâm Long Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Đức, nguyên ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì. Đồng chí Nguyễn Văn Rốp, nguyên ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba. Đồng chí Nguyễn Văn Tính, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất. Đồng chí Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất và 1 Huân chương Chiến công hạng ba. Bộ trưởng Lê Hồng Anh gắn Huân chương cho Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Trong không khí thân mật, ấm cúng của buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh những đóng góp to lớn của 6 đồng chí nguyên Thứ trưởng và Thứ trưởng Bộ Công an đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn sự bình yên của đất nước. "Dù trong hoàn cảnh nào, ở cương vị nào, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Mỗi đồng chí là những tấm gương sáng về bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND để thế hệ trẻ học tập, noi theo", Bộ trưởng Lê Hồng Anh nói. Thay mặt những cán bộ lãnh đạo được trao thưởng Huân chương, đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ niềm xúc động và cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo Bộ Công an. Đồng chí Pham Tâm Long tâm sự, "thành tích của tôi hôm nay có sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều của đồng đội. Tôi mong muốn thế hệ CBCS CAND hôm nay luôn phát huy tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh cho xã hội".

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=56455&channelid=3