Công bố Báo cáo thảm họa thế giới năm 2016

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, tại TP Tam Kỳ đã diễn ra buổi lễ mít tinh, công bố Báo cáo thảm họa thế giới năm 2016.

Buổi lễ do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức.

Theo báo cáo, năm 2015 có tới 98,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa trên toàn cầu. Đây cũng là năm được ghi nhận là nóng nhất kể từ năm 1880 đến nay, với nhiệt độ trung bình cao kỷ lục.

Đáng chú ý, Việt Nam là 1 trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu. Mỗi năm, bão và lũ lụt ảnh hưởng 50% diện tích đất đai và 70% dân số ở các vùng trọng điểm thiên tai.

Trước thực trạng này, chủ đề của ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên năm nay là "Sống để chia sẻ", nhằm truyền đi thông điệp nhắc nhở, kêu gọi mỗi cá nhân cùng chia sẻ những bài học, kinh nghiệm trong việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/cong-bo-bao-cao-tham-hoa-the-gioi-nam-2016-20161015023943791.htm