Công an xã tử vong sau khi xô xát với lãnh đạo

Công an viên đến nhà Trưởng công an để hỏi về tiền phụ cấp rồi xảy ra xô xát, sau đó công an này bị con TCA đánh.

Công an viên tử vong là A Đêm (27 tuổi, công an viên xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum).

Khoảng 19 giờ ngày 29/10, A Đêm đến nhà A Bông (37 tuổi, là Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông) để hỏi về tiền phụ cấp. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Khi A Đêm đi ra trước nhà thì bị con trai A Bông là A Thuận (17 tuổi) và A Bảo (25 tuổi) đánh, gây thương tích. Được hàng xóm can ngăn, A Đêm về nhà nhưng có nhiều biểu hiện bất thường, nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị; đến ngày 6/11 A Đêm tử vong.

Hiện Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông - ông A Hơn đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông A Bông vì có liên quan đến cái chết của anh A Đêm.
Hiện vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cong-an-xa-tu-vong-sau-khi-xo-xat-voi-lanh-dao-3323170/