Công an vào cuộc vụ clip nam sinh bị bạn dùng búa gây thương tích

Video ghi lại hình ảnh 1 nam sinh tại thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đang trên đường đi học về bị 1 nam sinh khác chặn đánh một cách dã man. Thậm chí, tên “côn đồ nhí” còn lôi búa trong ba lô ra đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Sự việc thu hút nhiều học sinh đến xem nhưng không ai can thiệp. Đến nay, cơ quan công an mới chỉ xác định được nơi xảy ra sự việc, còn những “diễn viên chính” trong clip vẫn chưa rõ danh tính. Nhiều người cho rằng, sự việc trên là minh chứng rõ nét nhất cho tình trạng bạo lực học đường hiện nay.

Phẫn nộ nam sinh dùng búa đánh bạn

Mới đây, chủ trang facebook có tên T.S. (ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có đăng clip quay cảnh 1 nam sinh vừa tan học về bị 1 nam sinh khác mặc áo khoác chặn đường dùng chân đạp liên tiếp vào đầu. Khi bị bạn đánh, nam sinh mặc áo đồng phục trắng (không nhìn thấy biển hiệu trường học) chỉ biết ôm đầu chịu trận, không dám phản ứng, chống trả. Tiếp đó, nam sinh mặc áo khoác mở khóa ba lô đeo trên vai rút ra 1 chiếc búa dài khoảng 20cm rồi phang tới tấp vào người đối phương. Vừa đánh người, nam sinh này vừa chửi bới thô tục...

Cùng lúc đó, có nhiều học sinh khác qua đường dừng lại xem sự việc đánh nhau nhưng không ai vào can ngăn. Lúc sau, 1 nam sinh đi xe máy cùng nam sinh đánh bạn nói: “Thôi bỏ đi, chút nữa công an lượm hết bây giờ". Dứt lời, các nam sinh bỏ đi.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đã có hơn 4.000 lượt chia sẻ trên các kênh mạng xã hội và youtube. Nhiều ý kiến tỏ thái độ bức xúc với hành vi của nam sinh đánh người. “Học sinh đi học mang búa theo chẳng khác nào giang hồ. Học hành kiểu này thì không biết thành người hay thành cướp nữa. Đề nghị nhà trường kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những học sinh thuộc thành phần cá biệt để khỏi làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục. Trong xã hội mà có những học sinh côn đồ này thì làm sao có tương lai tốt được”, bạn Tùng Dương (ngụ tỉnh Tiền Giang) bình luận.

Đồng quan điểm lên án hành vi của nam sinh dùng búa đánh bạn, nhiều độc giả lo ngại tình trạng bạo lực học đường gây ảnh hưởng xấu tới toàn xã hội. Anh Nguyễn Duy Linh (28 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) nói: “Hiện tượng học sinh hành xử côn đồ ngày một gia tăng. Trên mạng liên tục xuất hiện các kiểu clip đánh nhau nơi học đường, nam có, nữ có. Nếu cứ để học sinh tiếp tục hành xử như thế này chắc chắn sẽ có nhiều vụ án mạng xảy ra. Thiết nghĩ, trách nhiệm để xảy ra tình trạng bạo lực học đường là của toàn xã hội chứ không chỉ riêng nhà trường. Vẫn biết các em còn ít tuổi nhưng nếu đánh bạn dã man, gây thương tích thì nên cho đi cải tạo, giáo dục thì tụi nhỏ mới sợ. Chỉ viết tường trình, xin lỗi hoặc tạm đình chỉ học là xong thì khó răn đe”.

Xử lý nghiêm khi tìm ra danh tính

Sau khi clip được đăng lên mạng xã hội, cư dân mạng đã lùng sục, truy tìm danh tính của những nhân vật chính. Lúc đầu, nam sinh bị bạn dùng búa đánh được xác định là đang theo học lớp 10A8 trường THPT Tứ Kiệt (quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Lập tức, PV đã liên hệ tới lãnh đạo trường THPT Tứ Kiệt. Trao đổi với PV báo ĐS&PL, thầy Phan Công Triều - Hiệu trưởng trường THPT Tứ Kiệt cho biết: “Khi nhận thông tin cho rằng học sinh của trường đánh nhau, nhà trường đã xem kỹ nội dung clip cũng như những người có mặt trong đó. Bước đầu, chúng tôi khẳng định, trang phục học sinh mặc không phải ở trường THPT Tứ Kiệt. Riêng học sinh đánh bạn mặc áo khoác cũng chưa rõ được hình ảnh cụ thể nên chưa thể xác định là có liên quan tới trường Tứ Kiệt hay không. Tuy nhiên, nhà trường sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Dù là học sinh ở đâu thì hành động dùng búa đánh bạn cũng không thể chấp nhận được. Điều đó, sẽ làm ảnh hưởng chung đến hình ảnh của ngành giáo dục”.

Cũng theo thầy Triều, sau khi clip được đăng tải, Công an thị xã Cai Lậy cũng đã có buổi làm việc với nhà trường. Kết quả xác minh trong đoạn clip cho thấy, học sinh đánh nhau không phải của nhà trường.

Bên cạnh đó, cô Nguyễn Thị Lâu - Phó Hiệu trưởng trường THPT Tứ Kiệt cũng thông tin thêm, ngày 20/10, xem clip xong, Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên rất bức xúc trước hành vi côn đồ của nam sinh dùng búa đánh bạn. Phía nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên có mặt ở trường xác định xem 2 học sinh này có quen mặt hay không.

Cũng theo cô Lâu, một phần clip hơi mờ không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo nhà trường là sẽ xử lý nghiêm nếu học sinh dùng búa đánh bạn đúng là học sinh của trường THPT Tứ Kiệt. Địa điểm xảy ra vụ việc đã được xác định là ở đoạn đường đối diện cổng trường trung cấp Nghề khu vực Cai Lậy.

Sau này, nhiều người cho rằng, học sinh bị đánh không phải của trường THPT Tứ Kiệt mà đang theo học ở trường trung cấp nghề khu vực Cai Lậy, còn nam sinh đánh bạn là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Để làm rõ thông tin, PV báo ĐS&PL tiếp tục đến trường trung cấp Nghề khu vực Cai Lậy để xác minh. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp Nghề khu vực Cai Lậy cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, chúng tôi sẽ báo ban giám hiệu xác minh làm rõ xem nam sinh bị đánh có phải là học sinh của trường hay không. Khi nào có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí. Quan điểm của nhà trường là sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ”.

Ở góc độ những người làm cha mẹ, chị Hồ Thị Lan Anh (40 tuổi, có con đang theo học tại 1 trường THPT tại tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: “Tất cả những người làm cha mẹ ai cũng mong muốn con em mình đến trường chăm ngoan, học giỏi. Nhưng hiện tượng học sinh đánh nhau, vi phạm kỷ luật nhà trường diễn ra quá nhiều. Điều đầu tiên, có thể thấy lỗi ở phía cha mẹ chưa quan tâm sát sao đến các con, chưa dạy con về cách cư xử với bạn bè khi xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân thứ hai là do yếu tố công nghệ thông tin phát triển quá nhanh. Học sinh sử dụng điện thoại smartphone rộng rãi dẫn đến nhiều cuộc nói chuyện đấu đá nhau ở trên mạng rồi lôi nhau ra ngoài đời để phân hơn thua. Thêm nữa, cái tôi trong độ tuổi vị thành niên của các cháu đang phát triển, muốn thể hiện mình trước bạn bè. Từ đó, không ít cháu học sinh hiền lành, ngoan ngoãn trở nên hung dữ, hiếu thắng khi có sự cổ vũ, kích động từ bạn bè... Do vậy, khi con em chúng ta gây ra bất cứ hậu quả gì đáng tiếc, các bậc phụ huynh nên nhìn lại cách giáo dục con, không nên đổ trách nhiệm hoàn toàn cho nhà trường”.

Công an vào cuộc

Về vụ việc này, Đại tá Nguyễn Văn Nhỏ - Trưởng Công an thị xã Cai Lậy cho biết sau khi xuất hiện đoạn clip, công an thị xã đã vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Khi xuống trường THPT Tứ Kiệt làm việc, nhà trường cho biết các nam sinh trong clip không phải học sinh của trường. Hiện cơ quan công an vẫn đang phối hợp với một số trường có trang phục tương tự như học sinh mặc có trong clip để truy tìm danh tính các học sinh có mặt trong clip, sau đó sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.

Huệ Trần

Video xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cong-an-vao-cuoc-vu-clip-nam-sinh-bi-ban-dung-bua-gay-thuong-tich-a167524.html