Công an vào cuộc điều tra vụ trại bò nghi bị kẻ xấu đầu độc

Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đang vào cuộc điều tra vụ 17 con bò của một trang trại chết bất thường sau khi được cho ăn.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Xuân Học, Chủ tịch UBND xã Hồng Châu (huyện Yên Lạc) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc 17 con bò nuôi lấy thịt của hộ gia đình ông Bùi Văn Bình (53 tuổi, ở thôn Ngọc Long, xã Hồng Châu) chết bất thường. Đáng nói, số bò này được nhốt cùng một ô chuồng và chết sau khi được cho ăn.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 23/5 sau khi được cho ăn xong, đàn bò của gia đình ông Bình bất ngờ chết hàng loạt. Lúc mới chết, bụng bò có dấu hiệu trương phình. Thiệt hại ban đầu ước tính lên khoảng 300 triệu đồng.

Công an huyện Yên Lạc đang vào cuộc xác minh điều tra vụ việc.

Đại diện UBND xã Hồng Châu cho biết, sau khi có thông tin về vụ việc, Công an xã Hồng Châu, Công an huyện Yên Lạc phối hợp đã vào cuộc xác minh điều tra. Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc về tiến hành lấy mẫu để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của đàn bò.

“Chúng tôi không loại trừ nguyên nhân nào khiến đàn bò hộ gia đình này chết. Công an đang vào cuộc điều tra”, một lãnh đạo Công an huyện Yên Lạc cho biết.

Trao đổi với đại diện gia đình, bà T. vợ ông Bình cho biết, đã có nhiều năm chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn với quy mô lớn, nhưng đây là lần đầu tiên số gia súc lớn chết bất thường với số lượng lớn như vậy. Phía gia đình chia sẻ, cũng không có mâu thuẫn vì với ai.

Tuy nhiên, ông Bình khẳng định, nguồn thức ăn đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, nên số bò chết do ăn phải thức ăn lạ là điều khó xảy ra. Gia đình nghi vấn có kẻ phá hoại.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-vu-trai-bo-nghi-bi-ke-xau-dau-doc-a326929.html