Công an TP Hồ Chí Minh khám phá 3.683 vụ phạm pháp hình sự năm 2016

Ngày 4-1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2016 và một số công tác trọng tâm năm 2017, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Trong năm 2016, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt các biện pháp công tác, đồng bộ giữa các giải pháp nên việc đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm: trong năm 2016, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 5.205 vụ, giảm 799 vụ so với cùng kỳ. Các loại án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân đều được kéo giảm mạnh với án cướp tài sản giảm 30,08%, án cướp giật tài sản giảm 11,47%, án trộm cắp giảm 16,31%.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, có 8 loại án giảm gồm: hiếp dâm xảy ra 39 vụ (giảm 22 vụ), cướp tài sản xảy ra 165 vụ (giảm 71 vụ) , trộm cắp tài sản xảy ra 2.859 vụ (giảm 557 vụ), giao cấu với trẻ em xảy ra 37 vụ (giảm 6 vụ), cướp giật tài sản xảy ra 888 vụ (giảm 115 vụ), giết người xảy ra 93 vụ (giảm 7 vụ), cố ý gây thương tích xảy ra 471 vụ (giảm 26 vụ).

Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá 3.683 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 70,85%, cao hơn 4% so với năm 2015) bắt 3.570 đối tượng. Tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (giết người, cướp sử dụng súng) đạt 91,39%; các loại án bắt giữ người trái pháp luật, giao cấu trẻ em khám phá đạt 100%. Đáng chú ý loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tăng 2,78% so với năm 2015.

Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 2394 băng nhóm, bắt 9.784 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (trong đó có 191 băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm). Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động tại vùng ven, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ, hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép. Công an TP Hồ Chí Minh đã ngăn chặn nhiều trường hợp chuẩn bị gây án của các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành vào TP Hồ Chí Minh hoạt động. Kết quả công tác điều tra và tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố: đã tiếp nhận 12.944 tin báo, tố giác tội phạm, các lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã giải quyết 11.752 tin, đạt tỷ lệ xử lý 90,79% so với tổng số tin báo, tố giác tội phạm.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy: tội phạm ma túy diễn biến rất phúc tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy tổng hợp gia tăng. Các băng nhóm sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để thanh toán và chống trả khi bị truy bắt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra khám phá 1.579 vụ, bắt 3.257 đối tượng, thu giữ 9,947 kg Heroin, trên 100kg ma túy tổng hợp, khởi tố 1.195 vụ, 1.625 bị can, xử lý hành chính 384 vụ và 1.632 đối tượng.

Số người nghiện trên địa bàn thành phố có hồ sơ quản lý trong năm 2016 là 21.712 người. Trong năm 2016, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ 5.603 trường hợp và Tòa án nhân dân các quận, huyện đã ra 4.200 quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về công tác đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội: tình hình cờ bạc phát hiện giảm số vụ nhưng ngày càng mở rộng về đối tượng tham gia, tính chất quốc tế hóa với mức độ và quy mô càng lớn, nhất là đối tượng với hình thức cá độ đá bóng qua mạng internet với phương thức tiền cược được chung chi nhiều tầng qua hệ thống ngân hàng với tài khoản ảo, hệ thống máy chủ cá cược được thuê và đặt tại nước ngoài gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Trong thời gian nổi lên gần đây là hoạt động cờ bạc núp bóng game bắn cá, lôi kéo người tham gia phần lớn số thanh thiếu niên tại địa phương gây hệ lụy xấu, đã phát sinh các loại tội phạm hình sự khác ngay từ các cơ sở game này.

Cơ quan chức năng phát hiện một vụ mua bán dâm có quy mô lớn.

Đặc biệt, tình hình tệ nạn và tội phạm liên quan đến mại dâm công khai lộ liễu giảm và chuyển sang các phương thức thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình như nhà hàng, spa, massage. Hoạt động mua bán dâm chuyển hướng sang phương thức chào gọi, môi giới trên mạng internet và mang tính cao cấp trong nhóm đào tạo người mẫu, diễn viên. Một số hoạt động tinh vi núp bóng dưới hình thức dịch vụ trá hình hoạt động mại dâm nam, đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài hoặc xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm còn tiềm ẩn phức tạp.

Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 376 vụ cờ bạc, bắt giữ và xử lý hành chính 1.584 đối tượng, thu giữ 2,2 tỷ đồng và nhiều công cụ, phương tiện tội phạm khác; đã triệt phá 69 vụ tổ chức môi giới mại dâm, xử lý 282 đối tượng.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/859569/cong-an-tp-ho-chi-minh-kham-pha-3683-vu-pham-phap-hinh-su-nam-2016