Công an TP Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán sử dụng chất ma túy

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/194519/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/200519/8/2017). Ngày 9/8/2017 Công an Thành phố Hà Tĩnh đã liên tiếp lập chiến công khi điều tra và bắt giữ 2 vụ mua bán sử dụng chất ma túy.

Qua điều tra và nắm bắt tình hình, các chiến sỹ Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát TTCĐ công an TP Hà Tĩnh đã xác định được đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy nên tiến hành đón lõng, bắt quả tang.

Tang vât thu giữ của đối tượng Nguyễn Phi Tố

Theo đó, vào lúc 9h 35 phút ngày 09/8/2017 tại đường Hàm Nghi thuộc khối phố Tân Tiến Phường Thạch Linh TP Hà Tĩnh, các trinh sát phát hiện đối tượng Thân Văn Phúc sinh năm 1982, trú quán tại thôn Khe giao xã Sơn Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an TP Hà Tĩnh đã thu giữ đối tượng 1 hộp diêm bên trong có một gói nilon màu đen một cục chất bột là heroin với trọng lượng 0.3578g. Theo khai nhận của Thân Văn Phúc số lượng heroin trên là Phúc vừa mua về để sử dụng.

Đối tượng Thân Văn Phúc tại cơ quan điều tra

Chiến công nối tiếp chiến công, vào hồi 11h 45 phút cùng ngày, tại khu vực cổng số 7 chợ Hà Tĩnh, qua công tác trinh sát, lực lượng đội CSĐTTP về ma túy Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phi Tố, sinh ngày 05/4/1991, trú tại xóm 7 Cẩm Mỹ Cẩm Xuyên Hà Tĩnh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ trên người đối tượng 01 chiếc điều khiển ti vi, bên trong điều khiển có 01 túi nilon đựng 03 gói chất bột nén màu trắng là heroin với trọng lượng 0.6212g.

Đối tượng Nguyễn Phi Tố tại cơ quan điều tra

Với nhiều thủ đoạn tinh vi để che dấu hành vi phạm tội, nhưng các đối tượng đều bị các trinh sát Đội CSTTTP về ma túy phát hiện, bắt giữ.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn Đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Danh – Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy công an Thành phố Hà Tĩnh cho chúng tôi biết “Hiện công tác đấu tranh phóng chống tội phạm về ma túy đang được Công an Thành Phố triển khai quyết liệt. Thời gian gần đây, tình hình buôn bán tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn Thành Phố Hà Tĩnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi hòng che mắt lực lượng chức năng với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau gây khó khăn trong công tác đấu tranh. Từ đầu năm 2017 đến nay Đội CSTTTP về ma túy chúng tôi đã xử lý hơn 70 vụ lớn nhỏ bắt giữ 196 đối tượng. Để ngăn chặn hiệu quả các hoạt động sản xuất, buôn bán, sử dụng chất ma túy, ngoài việc thường xuyên đấu tranh với các loại tội phạm, chúng tôi kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân phối hợp với lực lượng công an triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy. Nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường trong quản lý con em, không để đối tượng xấu lôi kéo tham gia các tệ nạn xã hội, nghiện ma túy”.

Đối với 2 đối tượng Thân Văn Phúc và Nguyễn Phi Tố, Đồng chí Đại úy – Nguyễn Văn Danh cho biết thêm “Hiện Công an Thành Phố Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng và tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ngọc Trâm

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/cong-tp-ha-tinh-lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-mua-ban-su-dung-chat-ma-tuy/