Công an tỉnh Bolykhamxay (Lào) gửi thư khen Biên phòng Hà Tĩnh

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đại tá Thong Bay Lò Văn Xay, Giám đốc Công an tỉnh Bolykhamxay (Lào) vừa có thư gửi đến Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cảm ơn và đề nghị khen thưởng cho lực lượng tham gia đánh án trong Chuyên án 916 LV bắt giữ 9 khẩu sung tiểu liên AK diễn ra ngày 16-9.

Tang vật bị bắt giữ ngày 16-9. Ảnh: Biên phòng Hà Tĩnh

Đại tá Thong Bay Lò Văn Xay nêu, thực hiện Biên bản ghi nhớ về Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh, Lào và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời gian qua, Công an tỉnh Bolykhamxay, Cục Cảnh sát điều tra, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã lập được nhiều thành tích trong phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới. Đặc biệt là đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy, vận chuyển vũ khí đạn trái phép.

Qua thực hiện Chuyên án 916 LV đã thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam -Lào, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh (Việt Nam) và lực lượng an ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam biểu dương thành tích xuất sắc cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và lực lượng tham gia đánh án, Đại tá Thong Bay Lò Văn Xay nhấn mạnh.

Được biết, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 16-9-2016, tại bản Khộc Xi Vi Lay, huyện Xay Thạ Ni, TP. Viêng Chăn (Lào), lực lượng trinh sát và phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay, Cục Cảnh sát điều tra Bộ An ninh Lào đấu tranh thắng lợi chuyên án về mua bán vũ khí quân dụng, bắt giữ đối tượng Bua Khăm Phi La Vông, sinh năm 1966, trú tại bản Khộc Xi Vi Lay, thu giữ 9 khẩu súng AK khi đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển đến huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolykhamxay để tiêu thụ. Đây là đối tượng nguy hiểm, cầm đầu trong đường dây mua bán vũ khí đạn trái phép tại Lào.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-an-tinh-bolykhamxay-lao-gui-thu-khen-bien-phong-ha-tinh.aspx