Công an Tiền Giang đuổi bắt tên cướp hơn 30km

Sau khi dí dao cướp xe, đối tượng tẩu thoát gần 30km thì vứt xe, cởi hết quần áo nhảy xuống ruộng bỏ trốn. Tuy nhiên, công an Tiền Giang quyết liệt truy đuổi và bắt được đối tượng.

CSGT Tiền Giang cùng người dân khống chế tên cướp (ảnh T.B.)

Chiều ngày 30/12, chị Nguyễn Thị Tường An (33 tuổi, ngụ Tiền Giang) đang chở con gái 3 tuổi đi đến đoạn đường dẫn vào cao tốc Trung Lương (xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang) thì bị 1 thanh niên nhảy lên xe khống chế.

Đối tượng dùng dao dí vào lưng chị An, buộc chị chở về Trà Vinh. Trong phút chốc, chị An bỏ xe, ôm con gái nhảy xuống đường. Tên cướp liền điều khiển xe chạy về hướng Chợ Gạo (Tiền Giang).

Người dân hiếu kỳ xem CSGT bắt cướp (ảnh T.B.)

Lúc này, lực lượng CSGT Tiền Giang đang làm nhiệm vụ phát hiện vụ việc nên tiến hành truy đuổi. Bỏ chạy được hơn 30km, đến huyện Gò Công Tây, đối tượng bị CSGT ép sát. Hoảng sợ, đối tượng vứt xe bên đường, chạy xuống ruộng tự cởi hết quần áo để lẩn trốn.

Công an địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng (Ảnh: T.B.)

Quyết không bỏ cuộc, CSGT tìm xuống mé ruộng và tóm gọn đối tượng. Công an địa phương cũng kịp thời đến hỗ trợ.

Tại cơ quan công an tỉnh Tiền Giang, đối tượng khai tên Sơn Ngọc Ly (19 tuổi, quê Trà Vinh). Hiện tại, Ly bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cong-an-tien-giang-duoi-bat-ten-cuop-hon-30km-a311256.html