Công an thông tin vụ cụ ông tử vong sau khi quan hệ với nữ nhân viên bán bảo hiểm ở Bắc Giang

Người phụ nữ mang hợp đồng bảo hiểm đến nhà một người đàn ông để ký kết. Hai người đã có quan hệ và người đàn ông tử vong sau đó.

Tối 23/8, mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ việc người đàn ông khoảng 60 tuổi đã tử vong sau khi quan hệ với một nữ nhân viên tư vấn bảo hiểm. Theo đó, người phụ nữ này đến nhà người đàn ông nói trên để tư vấn bảo hiểm. Sau cuộc trò chuyện, hai người đã quan hệ với nhau. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, người đàn ông đã tử vong sau đó.

Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh được cho là nhân viên bán bảo hiểm.

Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh được cho là nhân viên bán bảo hiểm.

Liên quan đến vụ việc, sáng 24/8, đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xác nhận với phóng viên một tờ báo về thông tin trên. Theo ông Long, nạn nhân sinh năm 1958. Sau khi nhận được đơn trình báo của người thân nạn nhân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường áp giải người phụ nữ về đơn vị, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, người phụ nữ này có hộ khẩu cùng huyện, cách nhà nạn nhân chỉ vài km.

“Giữa nạn nhân và người phụ nữ bán bảo hiểm quen biết nhau khoảng 1 tháng trước đó. Vào ngày hôm qua (23/8), người phụ nữ này mang bảo hiểm đến nhà riêng của cụ ông để ký hợp đồng sau đó hai người có quan hệ dẫn đến người đàn ông này tử vong, thời điểm xảy ra sự việc, vợ con người đàn ông không có ở nhà”, đại tá Long cho biết.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Anh Đỗ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cong-thong-tin-vu-cu-ong-tu-vong-sau-khi-quan-voi-nu-nhan-vien-ban-bao-hiem-o-bac-giang-1516347.html