Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc vụ đe dọa bà lão tay không bắt 'tăm tặc'

Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt đầu vào cuộc để nhanh chóng tình trạng “tăm tặc” lộng hành trên các tuyến phố đặc biệt là xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Sáng ngày 24/2, đại diện đội hình sự công an quận Hoàn Kiếm đã mời bà Trần Thị Nậm (1951)- người bị nhóm “tăm tặc” đe dọa đập gãy chân và quăng xuống hồ lên trụ sở làm việc.

Bà Nậm (Hà Nam) vui mừng khi công an quận đã vào cuộc

Tại buổi trao đổi, cơ quan công an yêu cầu bà Nậm cung cấp đầy đủ thông tin để có hướng xử lí những người có liên quan. “Thông qua hình ảnh mà công an quận đã có, tôi đã chỉ mặt được 6 người tham gia vào việc đe dọa đòi đập gãy chân và quăng tôi xuống xuống hồ”. bà Nậm chia sẻ

Người phụ nữ này cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm, nếu bắt gặp các nhóm đối tượng núp bóng từ thiện để bán tăm với giá cắt cổ: "Sẽ gọi công an quận đến bắt và xử lí. Tôi tin công an sẽ nhanh chóng tìm ra các đối tượng để người dân yên tâm lao động”. Bà Nậm bộc lộ

Trước đó, vào ngày 17/2, trên đường đi nhặt ve chai, bà Trần Thị Nậm (1951, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chứng kiến một nhóm đối tượng gồm 7-10 người lừa du khách mua tăm từ thiện với giá 500.000 đồng/gói. Quá bất bình, bà bắt được một cô gái khoảng 21 tuổi lên công an phường Tràng Tiền giải quyết.

Sau khi nộp phạt vi phạt vi phạm hành chính, nhóm “tăm tặc” vẫn ngang nhiên hoạt động. Khi bà tiến sát lại thì bị đe dọa đập gãy chân và quăng xuống hồ. Quá búc xúc, bà đã làm đơn cầu cứu lên đài truyền hình Việt Nam với mong muốn phát lời cảnh báo tới người dân khi có “tăm tặc” tiếp cận.

Lê Thúy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cong-an-quan-hoan-kiem-vao-cuoc-vu-de-doa-ba-lao-tay-khong-bat-tam-tac-136537/