Công an nổ súng bắt kẻ ôm bình gas cố thủ

Đối tượng lên cơn “ngáo đá” dùng rìu, tua-vít tấn công cha mẹ đẻ và chị gái rồi ôm bình gas "cố thủ". Sau hơn 5 giờ, lực lượng công an đã phải nổ súng trấn áp.

Tối 30/11, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Phạm Huy Khôi (SN 1966, trú số 19 đường mương An Kim Hải, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) để điều tra, làm rõ hành đập phá tài sản, dùng rìu, tua-vít tấn công cha mẹ đẻ và chị gái…

Cơ quan công an vây bắt đối tượng Phạm Huy Khôi. Ảnh: NLĐ

Trước đó, từ sáng 30/11, Khôi đánh bố mẹ và chị gái. Khi lực lượng công an đến làm việc, Khôi vào bếp lấy bình gas chạy lên tầng 2. Công an bủa vây, yêu cầu đối tượng ra trình diện thì Khôi ôm bình gas nhảy qua nhà anh Chung, số 18 đường mương An Kim Hải.

Trước tình thế cấp bách, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng chỉ thiên nhằm trấn áp đối tượng. Bên cạnh đó, tổ công tác công an phường đã kiên trì thuyết phục Khôi ra trình diện. Đồng thời, Công an phường phải yêu cầu lực lượng PCCC đến hiện trường để đề phòng bất trắc. Lúc bị bắt đối tượng Khôi có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Khôi đưa về trụ sở Công an phường Kênh Dương để điều tra, làm rõ.

Được biết, Khôi đã bỏ vợ và đang sống với bố mẹ đẻ. Trước khi xảy ra vụ việc, Khôi có nhiều biểu hiện sử dụng ma túy đá, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà và đánh đập người thân.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

Văn Hòa (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cong-an-no-sung-bat-ke-om-binh-gas-co-thu-100805/