Công an Kỳ Sơn bắt 2 đối tượng tiêu thụ xe máy không rõ nguồn gốc

Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt 2 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 11 chiếc xe máy không rõ nguồn gốc.Tiến Hưng - Anh Tú - Lữ Phú

Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt 2 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 11 chiếc xe máy không rõ nguồn gốc.

Thời gian gần đây, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện trên địa bàn huyện có một số đối tượng cấu kết với đối tượng ở các huyện miền xuôi có hành vi mua bán các loại xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ cho nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm kiếm lời bất chính. Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án 817T để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Hai đối tượng Kha Văn Tành và Lương Văn Xáy. Ảnh: Lữ Phú

Hai đối tượng Kha Văn Tành và Lương Văn Xáy. Ảnh: Lữ Phú

Vào lúc 9h, ngày 9/9/2017, Đội điều tra tội phạm hình sự, kinh tế ma túy Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phá chuyên án bắt khẩn cấp 2 đối tượng Kha Văn Tành (SN 1975) và Lương Văn Xáy (SN 1981) cùng trú tại bản Na Loi, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, thu giữ 11 chiếc xe máy.

Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định 11 chiếc xe máy thu giữ là tang vật trong các vụ “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp trong thời gian từ tháng 7 đến nay.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, theo đó vào khoảng tháng 5/2017 Kha Văn Tành nhận được cuộc điện thoại gọi tới từ số máy lạ với nội dung hỏi có mua xe máy không có giấy từ không, Tành trả lời có và hỏi bán với giá mấy.

Người lạ đó trả lời khảng 8 đến 9 triệu đồng. Nghe vậy, Tành đồng ý và nói lại với người đàn ông đó mang xe lên đi.

2 đối tượng Tành và Xáy cùng tang vật tại cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Tiến Hưng

Sau khi có nguồn xe Tành trao đổi, bàn bạc với Lương Văn Xáy góp vốn để cùng kinh doanh mua bán trao đổi xe máy, số tiền lãi sau mỗi vụ làm ăn sẽ được chia đôi lợi nhuận và Xáy đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2017, Tành đã thực hiện 8 vụ làm ăn, trong đó có 4 vụ có sự tham gia góp vốn của Xáy. Đến ngày 9/9/2017, Kha Văn Tành và Lương Văn Xáy bị cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng.

Đồng thời tiến hành xác minh bị hại để trao trả tài sản và mở rộng điều tra vụ án./.

Tiến Hưng - Anh Tú - Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201709/cong-an-ky-son-bat-2-doi-tuong-tieu-thu-xe-may-khong-ro-nguon-goc-2844737/