Công an Khánh Hòa về Bình Thuận khám xét nhà nghi can bắn chết người

Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa Việt đến nhà riêng ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để tiến hành khám xét...

Sau khi gây án tại tỉnh Khánh Hòa, khoảng 10 giờ trưa nay (24/6), Huỳnh Út Việt đã về nhà và ra Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Hàng xóm tập trung trước nhà Việt theo dõi việc khám xét nhà của Việt.

Sau khi nhận bàn giao đối tượng từ PC45 – Công an tỉnh Bình Thuận, vào chiều nay (24/6), lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa Việt đến nhà riêng ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để tiến hành khám xét, thu thập thêm chứng cứ, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Xe của Công an tỉnh Khánh Hòa chở đối tượng Việt về xã Hàm Chính (tỉnh Bình Thuận) tiếp tục điều tra vụ án.

Nghi can Việt gặp mặt cha mẹ và 3 con nhỏ, sau đó dẫn các cảnh sát điều tra đến khám xét một số vị trí trong khuôn viên nhà được cho là liên quan đến khẩu súng tự chế.

Theo thông tin từ người nhà và hàng xóm, trước thời điểm gây án, Việt có làm súng tự chế để đi săn bắn chim.

Nghi can Huỳnh Út Việt bế con gái út trên tay khi được đưa về nhà.

Hơn hai tháng trước, do giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, chị Nguyễn Thị Hồng (vợ Việt) đã bỏ đi Khánh Hòa bán quán nước. Hai vợ chồng có với nhau 3 con nhỏ. Cháu nhỏ nhất hiện mới chỉ 21 tháng tuổi. Gần đây, nghi can Việt ra Khánh Hòa lôi kéo vợ về, nhưng chị Hồng không về.

Đêm qua 23/6, sau khi uống rượu, Huỳnh Út Việt lấy xe máy rời nhà từ Bình Thuận đi ra Khánh Hòa. Đến sáng hôm sau thì gây án. Nạn nhân Nguyễn Văn Thiên (trú ở Khánh Hòa) bị bắn khi đang chở vợ của Việt trên xe máy./.

Việt Quốc/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/cong-an-khanh-hoa-ve-binh-thuan-kham-xet-nha-nghi-can-ban-chet-nguoi-639487.vov