Công an kết luận về vụ một phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Tĩnh

Sau quá trình xác minh, làm rõ, Công an huyện Can Lộc (Hà Tinh) đã có kết luận cuối cùng về vụ một phụ nữ bị hàng trăm người dân vây ráp vì nghi vấn bắt cóc trẻ em ở xã Quang Lộc.

Người dân xã Quang Lộc vây bà Danh vì nghi vấn bắt cóc trẻ em ngày 29.7. Ảnh: CTV

Theo đó, Công an huyện Can Lộc xác định, bà Đào Thị Danh (trú tại thôn Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không có dấu hiệu phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự 2009; không có dấu hiệu “Mua bán, đánh tráo, hoặc chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, sau khi Công an huyện Can Lộc có quyết định bắt khẩn cấp bà Danh, VKSND huyện Can Lộc đã có quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp này. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã không khởi tố vụ án hình sự về vụ việc nghi vấn bắt cóc trẻ em này.

Công an huyện Can Lộc thông tin, bà Đào Thị Danh do làm nghề xay xát, thu mua lúa, bán gạo nên hay qua lại bán hàng cho gia đình ông Thân Văn Kính và bà Phạm Thị Lam (có con gái là chị Thân Thị Giá) ở thôn Ban Long, xã Quang Lộc (Can Lộc). Khoảng 9h ngày 29.7, bà Danh đi xe máy từ nhà đến nhà ông Thân Văn Kính (xã Quang Lộc) lấy tiền nợ. Khi đến, không có người lớn ở nhà mà chỉ thấy cháu Lương Thân Thành Ngữ (2 tuổi, là cháu ngoại ông Kính, con chị Thân Thị Giá) và một cháu trai khoảng 3 tuổi đang ngồi trên thềm nhà.

Vì biết cháu Ngữ là con chị Giá nên bà Danh chở cháu đến nhà chị Hoàng Thị Kiểu (cùng thôn Ban Long, cách nhà ông Kính khoảng 300m) chơi. Trong lúc này, chị Giá về nhà ông Kính không thấy con đâu liền đi tìm rồi hô hoán con bị bắt cóc. Sự việc khiến nhiều người dân cùng đi tìm rồi vây ráp bà Danh ngay tại nhà bà Kiểu suốt nhiều giờ. Công an huyện Can Lộc sau đó đã bắt khẩn cấp bà Danh đưa về trụ sở làm rõ, tránh để người dân quá khích hành hung bà này.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/cong-an-ket-luan-ve-vu-mot-phu-nu-nghi-bat-coc-tre-em-o-ha-tinh-690793.bld