Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) được tặng Cờ thi đua xuất sắc

Trong năm qua, Công an huyện Thanh Bình đã tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội. Tăng cường lực lượng trinh sát, điều tra viên xuống địa bàn cơ sở hỗ trợ Công an xã, thị trấn đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, thanh, thiếu niên tụ tập càn quấy.

Do vậy mà những vấn đề nổi về tội phạm trên địa bàn huyện được giải quyết kịp thời, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về TTXH và tệ nạn xã hội, kiểm soát được tình hình, kiềm chế, giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện. Kết quả trong năm 2010 đã điều tra khám phá 49 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 79,03%, vượt 4,03% chỉ tiêu đề ra), bắt xử lý 59 đối tượng. Trong đó trọng án đã điều tra khám phá 2 vụ đạt 100% (vượt 5% chỉ tiêu đề ra), bắt xử lý 2 đối tượng. Đặc biệt đã xác lập 1 chuyên án (801L) đấu tranh với nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Triệt xóa 14 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý hình sự 48 đối tượng, xử lý hành chính 37 đối tượng. Phối hợp điều tra khám phá 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 56 tỷ đồng, bắt xử lý 1 đối tượng; phối hợp Chi cục Thuế huyện thu hồi nợ thuế 19 tổ chức, cá nhân, số tiền 1.024.000.000đ… Phối hợp các ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 62 điểm, có 16.791 lượt người dự. Qua phong trào có 20 tập thể, 28 cá nhân được khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 11 quần chúng tiêu biểu được Công an tỉnh tặng giấy khen. Với những thành tích trên, trong năm 2010, Công an huyện Thanh Bình được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2011/1/174606.cand