Công an Hải Phòng thông tin vụ nữ sinh uống thuốc diệt cỏ vì chuyện tình cảm

Qua các tài liệu thu thập được và lá thư tuyệt mệnh gửi bố mẹ cho thấy, nạn nhân không bị sự ép buộc nào.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, nữ sinh N.T.A (SN 1999, đang học lớp 12) trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, nghi liên quan đến chuyện tình cảm.

Hôm nay (17/5), Công an TP. Hải Phòng đã thông tin ban đầu cho cơ quan báo chí. Theo đó, vào ngày 14/3, nữ sinh A đã uống thuốc diệt cỏ tự tử tại nhà riêng, sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy và được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nữ sinh N.T.A đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ảnh: Gia đình cung cấp

Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nữ sinh N.T.A đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ảnh: Gia đình cung cấp

Đến 13 giờ 15 phút ngày 16/3, nữ sinh này đã tử vong. Lúc này, gia đình nạn nhân có làm đơn trình báo Ban công an xã. Khi lực lượng chức năng xuống hiện trường thấy ngoài thẩm quyền nên đã báo cáo với Công an huyện Kiến Thụy về trực tiếp giải quyết.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện kết hợp với các đơn vị chức năng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật.

Dựa trên những tài liệu thu thập, cơ quan CSĐT xác định nạn nhân N.T.A có quan hệ tình cảm với 2 thanh niên H.Q.T và T.V.Th đều có trú tại xã Hữu Bằng.

Do trục trặc trong quan hệ tình cảm với hai thanh niên trên, nữ sinh đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Qua các tài liệu thu thập được và lá thư tuyệt mệnh gửi bố mẹ cho thấy, nạn nhân không bị sự ép buộc nào.

Trả lời PV, Đại úy Nguyễn Duy Khánh - Phó đội trưởng Đội điều tra hình sự (Công an huyện Kiến Thụy) cho hay, trong quá trình điều tra đơn vị có tiếp nhận lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân được viết trước khi chết và ghi âm lời khai của nữ sinh trước khi qua đời. Trong thư tuyệt mệnh, A gửi lời xin lỗi tới người thân và nói về chuyện tình cảm.

Người thân nữ sinh đau xót khi hiện nay sự việc chưa có kết luận cuối cùng. Ảnh: S.Minh

Theo người nhà nạn nhân, sau khi xảy ra sự việc, A giấu mọi chuyện và không nói cho bất kỳ ai trong gia đình biết. Đến khi biết mình không thể qua khỏi em đã để lại lá thư và những lời trăng trối cuối cùng.

"Lúc tỉnh táo cháu kể, trước ngày xảy ra sự việc 2 hôm (12/3) Th rủ đi xem phim, sau đó chở vào nhà nghỉ. Tại đây, Th ép A quan hệ tình dục, khi nạn nhân phản kháng thì bị đe dọa. Sau khi ép quan hệ xong cháu về nhà không ăn uống, nhưng cũng không nói với ai vì sợ xấu hổ", một người nhà nữ sinh kể.

Sau đó, nữ sinh có nhắn tin cho T (là bạn trai đã bỏ vào Nam) thì nhận những lời chửi bới thậm tệ. Khi đọc xong những tin nhắn đó đã khiến cho nạn nhân uất ức và tìm đến cái chết để giải thoát.

Trong lá thư tuyệt mệnh, nữ sinh A còn dặn hai em gái ngoan ngoãn học hành, thay chị chăm sóc bố mẹ và cũng nói với T rằng: "con rất yêu anh T nhưng con tự tử vì một người đàn ông khác".

Hiện cơ quan CSĐT Công huyện Kiến Thụy tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ theo đơn trình báo của gia đình.

Đức Tùy

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/cong-an-hai-phong-thong-tin-vu-nu-sinh-uong-thuoc-diet-co-vi-chuyen-tinh-cam-20170517210036418.htm