Công an Hà Nội tăng cường bảo vệ môi trường trong tình hình mới

Hội thảo dự báo về tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và xu hướng hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Chiều 15/11, tại cuộc họp thông tin giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu Công an Hà Nội cho biết: Công an Hà Nội khởi xướng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nôi, Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025” vào ngày 24/11 tới.

Công an Hà Nội thông tin Hội thảo “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, hội thảo này sẽ có khoảng 50 báo cáo khoa học, tập trung vào các nội dung: Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường thời gian qua.

Đặc biệt, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng ô nhiễm môi trường và kết quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, trong đó có Công an, MTTQ Việt Nam các cấp, các tôn giáo trong việc vận động nhân dân, tín đồ tôn giáo tham gia phong trào bảo vệ môi trường; phân công, phân cấp bảo vệ môi trường; các giải pháp, biện pháp, chương trình, kế hoạch hành động đã triển khai; kết quả đạt được cũng như hạn chế khó khăn, vướng mắc bất cập và nguyên nhân. Rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn; trao đổi nhân rộng các mô hình, tấm gương tiêu biểu bảo vệ môi trường.

Từ những dự báo về tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; xu hướng hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong thời gian tới đề xuất kiến nghị những giải pháp vừa mang tính chiến lược, vừa có ý nghĩa cấp bách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tự giác tham gia bảo vệ môi trường, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và chủ động hội nhập quốc tế của Thủ đô trong trình hình mới.

Ngoài 5 cơ quan tổ chức đồng chủ trì, dự kiến còn có sự tham dự của đại diện các tổ chức tôn giáo khác như: Hội thánh Cao Đài ban chỉnh đạo; Hội đồng tinh thần tôn giáo Bahai Hà Nội; Cộng đồng Hồi giáo Islam thành phố Hà Nội; Ban đại diện lâm thời Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Jesu Kitoo- Mặc Môn./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cong-an-ha-noi-tang-cuong-bao-ve-moi-truong-trong-tinh-hinh-moi-569570.vov