Công an Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên bị hành hung

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra kiểm tra, xử lý nghiêm những người đã hành hung phóng viên báo Tuổi Trẻ.

Liên quan đến vụ việc phóng viên Trần Quang Thế (báo Tuổi Trẻ) bị hành hung khi đang tác nghiệp sáng 23/9, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết ông đã nhận được báo cáo của Công an huyện Đông Anh về vụ việc.

"Sau khi xem báo cáo, tôi đã giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC 44), Công an TP Hà Nội xuống kiểm tra. Nếu có việc công an đánh phóng viên thì sẽ xử lý nghiêm. Còn người đánh không phải là công an cũng phải xử lý nghiêm, không để tình trạng này tái diễn", ông Khương nói.

Chiều cùng ngày, thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Đông Anh), đã đến làm việc với Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội. Ông cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc và thay mặt đơn vị xin lỗi báo Tuổi Trẻ và phóng viên Trần Quang Thế.

Vị này thừa nhận cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã có thái độ không đúng. Theo ông Thắng đây là những cán bộ trẻ, có thể do bị áp lực vì lúc đang làm ở hiện trường rất đông người hiếu kỳ tụ tập xem nên hành xử không đúng.

Anh Quang Thế (áo trắng) bị người mặc áo thun đen đá vào người. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, sáng 23/9, phóng viên Trần Quang Thế - báo Tuổi Trẻ - cùng một số đồng nghiệp lên cầu Nhật Tân, đoạn thuộc địa phận huyện Đông Anh (Hà Nội) để tìm hiểu vụ tài xế taxi tử vong dưới cầu, để lại xe trên cầu.

Sau khi xuất trình giấy tờ, một số phóng viên chụp ảnh chiếc taxi trên cầu Nhật Tân lập tức bị người mặc sắc phục cảnh sát và một số người mặc thường phục bước ra từ hiện trường ngăn cản.

Theo một phóng viên chứng kiến, những người mặc thường phục nói đang làm nhiệm vụ và yêu cầu phóng viên xóa ảnh dù khu vực hiện trường không căng dây và không có biển thông báo.

“Khi họ đề nghị lập biên bản tịch thu máy ảnh, máy điện thoại thì phóng viên Thế từ chối và nói nếu có biên bản thì cứ việc thu máy”, nhân chứng cho hay.

Nạn nhân tiếp tục bị quát tháo, cấm quay chụp. Ảnh cắt từ clip.

Nghe phía ngoài ồn ào, một nam thanh niên dáng cao to, đội mũ bảo hiểm đen và mặc áo thun đen bước ra từ trong hiện trường và quát tháo anh Quang Thế.

Trong đơn trình báo, nam phóng viên nói mình bị nhóm nhiều người được cho là thuộc Công an huyện Đông Anh dồn dập tấn công, đấm đá khiến anh bị thương, miệng chảy máu. Toàn bộ sự việc được một phóng viên đứng gần hiện trường ghi hình.

Lúc sau, người đàn ông mặc áo thun đỏ đang đứng sát chiếc taxi có tài xế tử vong liền chạy ra rồi chỉ tay, lăng mạ phóng viên Quang Thế. Bị nhóm người dồn, anh Thế vừa vung tay tự vệ vừa lùi lại dù lúc này có hàng chục xe cộ đang chạy qua cầu.

Theo Giang Thanh/VTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-ha-noi-chi-dao-lam-ro-vu-phong-vien-bi-hanh-hung-post684186.html