Công an đất Cảng và nỗ lực thu gom 'hàng nóng'

“Giang hồ đất Cảng” vốn “ưa chuộng” vũ khí nóng, do vậy đã tạo điều kiện cho các “lái súng”, “lò” chế tạo súng xuất hiện, gây bất ổn an ninh trật tự của TP Cảng. Bởi vậy, Công an TP Hải Phòng đã rất vất vả lập các chuyên án, đấu tranh, phanh phui, xử lý, giữ ổn định, bình yên cho địa bàn.

Vũ khí “nóng” và những án mạng nghiêm trọng

Vụ việc vừa được lực lượng Công an phát hiện vào giữa tháng 4 vừa qua. Nguyễn Mạnh Hùng, 43 tuổi, ở 69D5 khu tập thể Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền mang theo người một khẩu súng Colt tự chế cùng 3 viên đạn bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an đã bắt tiếp 3 đối tượng khác, trong đó có Vũ Tiến Chung, 37 tuổi, ở 2-17-17 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Khi khám xét nhà của Vũ Tiến Chung, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 viên đạn tự chế, 4 phôi tự chế thân súng loại Colt xoay, 5 hộp tiếp đạn, gần 100 vỏ đạn, 52 ống tuýp các loại dạng nòng súng hơi... cùng một số máy móc, phương tiện là tang vật dùng để chế tạo súng.

Xưởng sản xuất vũ khí của Dương Minh Nhất bị lực lượng Công an phát hiện.

Xưởng chế tác “hàng nóng” của Vũ Tiến Chung là một trong số nhiều “cơ sở” sản xuất và tiêu thụ vũ khí được lực lượng Công an Hải Phòng triệt xóa trong thời qua. Đầu tiên phải nói đến Sơn “súng”, tức Phạm Cao Sơn, một đối tượng nổi tiếng trong giới “lái súng”. Sơn “súng” luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách, từ súng Colt đến hoa cải, từ súng ám sát đến AK cưa nòng…

Khi Công an ập vào nhà Sơn “súng” đã thu được tổng cộng 37 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu súng bắn đạn ghém, 7 khẩu súng ám sát loại bắn đạn thể thao quốc phòng, 9 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 5 khẩu súng thể thao quốc phòng cùng hàng chục hộp đạn 6 ly, 20 nòng súng, 17 báng súng, 3 máy dập tái chế đạn ghém...

Dưới danh nghĩa là chủ một doanh nghiệp chuyên xây dựng, sửa chữa nhà cửa và nuôi trồng thủy sản, Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Minh Cường, trụ sở tại huyện An Dương cũng âm thầm lập băng nhóm thu mua súng về cung cấp cho các ổ nhóm giang hồ…

Những tay “lái súng” với công xưởng sản xuất tiếng tăm một thời trong giới giang hồ là Võ Tiến Đạt, SN 31 tuổi, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền hay vợ chồng Dương Minh Nhất, 42 tuổi, ở tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân.

Hoạt động tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, hung khí gây án nghiêm trọng luôn tiềm ẩn phức tạp, diễn biến khó lường và xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng các vụ việc đều có một điểm chung là sử dụng vũ khí giải quyết mâu thuẫn giữa các ổ nhóm tội phạm trong xã hội.

Vụ nổ súng vào chiều 19-3 vừa qua tại nhà số 4, ngõ 66/272 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, giữa các đối tượng giang hồ đã xôn xao dư luận thành phố Hải Phòng. Nạn nhân được xác định là Hoàng Quốc Bình, tức Bình “béo”, 33 tuổi, ở tổ 30 cụm 4 Đông Khê, Ngô Quyền đã bị Nguyễn Nhật Kiên, tức Kiên “rừng”, 52 tuổi, ở tổ 34B cụm 5, Đông Khê, Ngô Quyền dùng súng ngắn quân dụng bắn tử vong tại chỗ. Hay vào cuối năm 2016, tại ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng, mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên, Bùi Đình Trọng, 33 tuổi, đã bị nhóm đối thủ dùng súng hạ sát.

Không để “khoảng trống” cho đối tượng phạm tội

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, hầu hết các đối tượng phạm tội dạng trên đều có tiền án, tiền sự hoặc là những kẻ có “số má” sẵn sàng thanh toán lẫn nhau.

Để kịp thời ngăn chặn hiệu quả các vụ án liên quan đến tàng trữ sử dụng “hàng nóng”, thời gian qua, Công an các đơn vị của thành phố luôn chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các băng nhóm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Kết quả trong quý 1-2007, lực lượng CSHS Hải Phòng đã phá 5 ổ nhóm, đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, bắt giữ 9 đối tượng, thu 1 bình hơi cay và quy lát bằng kim loại, 2 nòng súng tự chế, 1 súng K59, 1 khẩu súng Colt, 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 1 súng bắn đạn nhựa, 11 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Cũng theo Đại tá Lê Hồng Thắng, với phương châm phòng ngừa và ngăn chặn từ xa, năm 2016, nhất là quý 1-2017, đơn vị đã tập trung mọi nỗ lực, trấn áp mạnh loại tội phạm này.

Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, nhằm ngăn ngừa các loại tội phạm sử dụng vũ khí, dao kiếm, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nạn sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, Công an TP quyết liệt triển khai vận động người dân giao nộp vũ khí, nói không với “hàng nóng”.

Theo đó lực lượng Công an đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường các biện pháp phòng chống mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ… đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tự giác giao nộp vũ khí.

Kết quả, cuộc vận động giao nộp vũ khí, Công an các đơn vị, địa phương của Hải Phòng đã thu hồi được 397 khẩu súng hơi, súng săn, súng tự chế; 12 khẩu súng quân dụng; 110 khẩu súng cồn; trên 4.000 chiếc dao, lê, kiếm, giáo, mác; 544 gậy điện; 20 bình xịt hơi cay; 220 viên đạn các loại và 330kg pháo…

Văn Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/cong-an-dat-cang-va-no-luc-thu-gom-hang-nong-440041/