Công an Cần Thơ: Xử lý nghiêm tài xế xe chở Tướng Liêm chạy quá tốc độ

Giám đốc công an TP Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm tài xế vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định...

Chiều 17/7, trong buổi làm việc với phóng viên VOV, lãnh đạo Công an Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và cán bộ trực tiếp xử lý vụ việc trong đoạn clip xuất hiện trên mạng, được nhiều người cho là có hành vi thô tục chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cho rằng lực lượng chức năng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an Quận Bình Thủy cũng cho biết, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm tài xế vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

Đại tá Trần Minh Thành – Trưởng Công an quận Bình Thủy đã trao đổi với các phóng viên báo, đài

Đại tá Trần Minh Thành – Trưởng Công an quận Bình Thủy đã trao đổi với các phóng viên báo, đài

Tại buổi làm việc, Trung úy Nguyễn Văn Thành cho biết, vào khoảng 11h30’ ngày 14/7, tổ công tác tuần tra kiểm soát theo kế hoạch của Đội CSGT, Công an quận Bình Thủy gồm 6 cán bộ đang tiến hành kiểm tra tốc độ trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều) thì phát hiện chiếc ô tô mang BKS:64A -027.78 do 1 tài xế chưa rõ danh tính điều khiển với tốc độ vượt quá quy định.

Cụ thể, chiếc ô tô này đã chạy với tốc độ là 81 km/h, trong khi quy định đoạn đường này chạy cao nhất cũng ở mức 70km/h. Vì thế, tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà cho xe tiếp tục chạy nhanh về hướng trung tâm thành phố. Theo lời Trung úy Thành, tổ tuần tra thực hiện bắn tốc độ tại vị trí gần sát cầu Bà Bộ trên Đại lộ Võ Văn Kiệt và xe 64A-027.78 bị bắn tốc độ ngay vị trí này nhưng không dừng lại theo hiệu lệnh. Ngay sau đó, Trung úy Nguyễn Văn Thành dùng xe mô tô chuyên dùng đuổi theo hơn 1 km. Khi đến địa điểm quán Cây Thông trên đường Võ Văn Kiệt thì dừng được chiếc ô tô vi phạm.

Trích xuất từ thiết bị đo tốc độ cho thấy xe ô tô 64A-027.78 tốc độ đo được 81 km/h, trong khi theo theo quy định tối đa chỉ là 70 km/h

Trung úy Nguyễn Văn Thành đã yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì tài xế không chấp hành mà ngồi trên xe. Đi trên xe lúc này còn có 1 người đàn ông tỏ thái độ không đồng tình và liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới Trung úy Thành.

“Tổ công tác 6 người phát hiện ô tô màu đen chạy quá tốc độ. Chúng tôi ra lệnh dừng phương tiện nhưng phương tiện không chấp hành. Khi dừng xe thì có chú chửi quá luôn. Khi yêu cầu tài xế xuống xe thì tài xế không xuống xe luôn. Sau đó xảy ra vụ việc. Lúc bắn tốc độ là bên kia cầu Bà Bộ” - Trung úy Nguyễn Văn Thành nói.

Đại tá Trần Minh Thành, Trưởng công an Quận Bình Thủy cho biết, đến thời điểm chiều 17/7, đã xác định rõ danh tính đàn ông tỏ thái độ không đồng tình là Trung tướng Võ Văn Liêm - nguyên Phó chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) hiện nay đã nghỉ hưu. Còn tài xế lái xe ghi nhận bước đầu tên Quy.

Phóng viên VOV làm việc với Trung úy Nguyễn Minh Thành, người trực tiếp xử lý vụ việc

Hiện tài xế này đã lái xe lên TPHCM, trong chiều 17/7 sẽ được triệu tập, làm việc với lực lượng chức năng. Giám đốc công an chỉ đạo phải xử lý nghiêm tài xế lái xe này. Bởi vì vi phạm lỗi tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông.

Lúc đó, anh em báo cáo xe này chạy tốc độ là 81/70km/h. Chúng tôi làm hoàn toàn đúng quy trình. Với lỗi này, thứ 1 chạy quá tốc độ phạt 2,5 triệu đồng. Không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát thì giam xe 7 ngày và tước bằng lái xe 2 tháng. Tính ra là vi phạm cả 2 lỗi.

Bảng báo tốc độ tối đa khu vực gần cầu Bình Thủy 2, đường Võ Văn Kiệt

Cũng trong sáng 17/7, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Võ Văn Liêm. Ông đã xác nhận ông chính là người ngồi trên chiếc xe trong đoạn clip xuất hiện trên mạng.

Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Liêm, ngày hôm đó, tài xế chở ông lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt với tốc độ chỉ khoảng 60km/h. Vì vậy, nếu công an Cần Thơ chứng minh tài xế lái ôtô chở mình hôm đó là sai thì cứ xử phạt. Ông cũng thẳng thắng nhìn nhận thời điểm đó ông có bức xúc, nổi nóng nên có những lời lẽ lớn tiếng.

Bảng báo tốc độ tối đa khu vực gần cầu Bà Bộ, đường Võ Văn Kiệt.

Ông Võ Văn Liêm còn cho biết, thời điểm đó có nói như thế này: “Chứng minh đúng sai thì cứ xử phạt thôi, chuyện bình thường. Nếu tài xế sai thì cứ xử lý. Từ trước giờ cũng vậy, nhiều anh em chạy xe sai quy định tôi còn chỉ đạo đi đóng phạt đàng hoàng rồi về tôi chỉ đạo rút kinh nghiệm. Sai thì cứ phạt tôi không bao che chuyện này. Lúc đó, tôi có đưa giấy ra đàng hoàng và nói là có công việc gấp. Nếu có việc gì sai phạm cứ ghi số xe rồi xử lý nguội"./.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/cong-an-can-tho-xu-ly-nghiem-tai-xe-xe-cho-tuong-liem-chay-qua-toc-do-648660.vov