Confederations Cup 2017: Bồ Đào Nha tiếc nuối, Đức nở nụ cười

Kết thúc lượt trận đầu tiên của Confederations Cup 2017, hai ứng cử viên vô địch là Bồ Đào Nha và Đức thể hiện bộ mặt trái ngược.

Bồ Đào Nha bị chia điểm vào phút chót

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Mexico trong trận ra quân tại bảng A Confederations Cup 2017. Tuy nhiên, các nhà vô địch EURO 2016 lại không thể hiện được sức mạnh của mình trên sân.

Ronaldo và các đồng đội để Mexico kiểm soát thế trận và chơi lấn lướt hơn. Bồ Đào Nha phải nhờ tới một pha phản công nhanh và sự tinh tế của Quaresma mới có bàn mở tỉ số ở phút 34.

Mặc dù vậy, Selecao đã không bảo vệ được lợi thế dẫn bàn quá lâu. Phút 42, sự hời hợt của hàng thủ đã khiến Bồ Đào Nha phải trả giá bằng bàn gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Chicharito.

Ronaldo và các đồng đội chia điểm trong ngày ra quân (Ảnh: Getty Images)

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện lối chơi bạc nhược. Cũng giống như hiệp một, dù chơi kém hơn đối phương, nhưng Selecao lại vượt lên dẫn trước ở phút 86 do công của Cedric.

Những tưởng bàn thắng của Cedric sẽ giúp Bồ Đào Nha “bỏ túi” 3 điểm trong ngày ra quân, nhưng đúng ở phút 90+1, Héctor Moreno bật cao đánh đầu từ pha phạt góc ấn định tỉ số hòa 2-2.

Không thể đánh bại Mexico, Bồ Đào Nha tạm thời xếp thứ 3 bảng A. Ở lượt trận thứ 2, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Nga, đội thắng 2-0 New Zealand, nếu không thể giành chiến thắng, Selecao có nguy cơ chia tay từ vòng bảng. Trong khi đó, Mexico sẽ đối đầu với đội bóng yếu nhất bảng New Zealand.

Đức thể hiện sức mạnh

Mặc dù không mang sang Nga đội hình mạnh nhất, nhưng với dàn cầu thủ trẻ chất lượng, Đức vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Confederations Cup 2017.

Đức (áo trắng) chứng tỏ sức mạnh trước Australia (Ảnh: Getty Images).

Và ngay trong ngày ra quân tại bảng B, các nhà đương kim vô địch thế giới đã chứng tỏ được sức mạnh của mình trước Australia. Đức chỉ mất đúng 5 phút, để chọc thủng lưới Australia nhờ pha lập công của Lars Stindl.

Cho dù sau đó thủ thành Bernd Leno mắc sai lầm, để Australia gỡ hòa, nhưng các chân sút của Đức đã ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 44 và 48, qua đó nâng tỉ số lên thành 3-1.

Phút 56, thủ môn Bernd Leno tiếp tục mắc lỗi khi bắt bóng tạo điều kiện cho Tomi Juric rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Australia là được ở trận đấu này. Chung cuộc, Đức giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

Với 3 điểm có được ở trận đấu này, Đức có cùng 3 điểm với Chile, nhưng đứng thứ 2 bảng B do thua chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ 2, nếu đánh bại đại diện của Nam Mỹ, Đức sẽ đoạt ngôi đầu từ tay đối phương./.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 - Confederations Cup 2017

21/06 22:00 Nga - Bồ Đào Nha

22/06 01:00 Mexico - New Zealand

22/06 22:00 Cameroon - Australia

23/06 01:00 Đức - Chile

Bảng xếp hạng Confederations Cup 2017 sau lượt trận đầu tiên.

Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/confederations-cup-2017-bo-dao-nha-tiec-nuoi-duc-no-nu-cuoi-637814.vov