'Con voi chui lọt lỗ kim'?

Theo phản ánh của một số bạn đọc, ngày 20-3, phóng viên Báo Hànôịmới đã ra khu vực Bến xe Mỹ Đình tìm hiểu tình trạng “bến cóc, xe dù” sau hơn 2 tuần kể từ khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.

Ngay trước cửa bến xe, chúng tôi đã gặp nhiều “cò xe” đến chào mời, lôi kéo: “Nếu chú đi Lào Cai thì ra bên ngoài sẽ có xe đi luôn”. Vào trong bến mua vé, tôi được một “cò xe” kéo đến quầy vé của nhà xe Sao Việt. Chờ tôi lấy vé xong, cậu “cò xe” dẫn ra cổng và bảo xe ôm đưa ra Văn phòng nhà xe này ở số 7 đường Phạm Văn Đồng. Tại đây đã có một xe khách giường nằm BKS 29B - 066.29 gắn phù hiệu xe hợp đồng đợi sẵn. Nhưng xe chưa khởi hành ngay mà phải tiếp tục đợi xe khách BKS 29B - 610.32 cũng của nhà xe Sao Việt chở thêm hành khách đến rồi mới xuất phát.

Ảnh đăng báo ngày 5-3-2016.

Trong ngày 20-3, phóng viên đã đếm được gần 30 lượt xe giường nằm Sao Việt chạy vòng lại và dừng, đỗ để đón, trả khách tại trước cửa nhà số 7 - Phạm Văn Đồng (cả xe gắn phù hiệu chở khách tuyến cố định và xe gắn phù hiệu chở khách theo hợp đồng nhưng hoạt động trá hình chở khách tuyến cố định trái pháp luật). Không những thế, chiếc ô tô trung chuyển BKS 29B - 088.83 của nhà xe Sao Việt và rất nhiều “xe ôm” cũng liên tục chở khách từ Bến xe Mỹ Đình ra đây để chuyển lên xe giường nằm đi Lào Cai. Thậm chí, cả xe khách gắn biển Thanh Hóa - Lào Cai cũng dừng tại đây để đón, trả khách, ngang nhiên vi phạm quy định cấm xe khách chạy xuyên tâm thành phố mà Sở GTVT đã ban hành.

Tình trạng “xe dù, bến cóc” tại số 7 - Phạm Văn Đồng đã được Báo Hànôịmới nhiều lần phản ánh (bài “Ngang nhiên vi phạm” đăng ngày 5-3-2016; bài “ Bến cóc” cản trở giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, ai xử lý? ” đăng ngày 30-6-2016; bài “Khổ vì... xe dù” đăng ngày 22-2-2017). Nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm, khiến dư luận nhân dân bất bình, bởi nó giống chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”!

Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở GTVT và lực lượng cảnh sát giao thông cùng UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm “xe dù, bến cóc”, nhất là tại khu vực xung quanh Bến xe Mỹ Đình. Toàn thành phố đang tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Vì thế, những vi phạm kéo dài như tại “bến cóc” số 7 - Phạm Văn Đồng cần phải được xử lý nghiêm khắc và dứt điểm.

Sơn Lâm - Huy Long

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/865277/con-voi-chui-lot-lo-kim