Con trai liệt sỹ Lê Đức Lam vụ máy bay Casa 212 chào đời

Vợ liệt sỹ, Thượng úy Lê Đức Lam đã sinh bé trai kháu khỉnh, nặng 3,4 kg tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 ngày 12/9 vừa qua.

Con trai liệt sĩ Lê Đức Lam (Ảnh: Facebook)

Theo gia đình của Thượng úy Lam, vợ của liệt sỹ là chị Đỗ Thị Thúy Nga (31 tuổi, Ninh Giang, Hải Dương) đã sinh bé trai kháu khỉnh, nặng 3,4kg tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Cháu bé được đặt tên là Lê Đức Dũng.

Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều khá tốt. Cả hai sắp được xuất viện để về nhà.

Theo Bộ Quốc phòng, Thượng úy Lê Đức Lam (31 tuổi, quê Hải Dương) - Cơ giới trên không, Phi đội CASA-212, Lữ đoàn 918, Quân chủng PK-KQ, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là con đầu trong gia đình có 4 anh em trai; được đào tạo Cao đẳng kỹ thuật Hàng không, chuyên ngành máy bay động cơ, tại Trường Sỹ quan Không quân từ tháng 9/2006 đến tháng 7/2009.

Do có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác đồng chí Lê Đức Lam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2016.

Đồng chí Lam mới kết hôn được hơn 1 năm. Vào thời điểm anh hi sinh, vợ anh đang mang bầu tháng thứ 7.

Liệt sĩ Lê Đức Lam (Ảnh: QPVN)

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm - cứu hộ - cứu nạn, Máy bay CASA-212, số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 gặp sự cố bất ngờ trên không và xảy ra tai nạn lúc 12h30 ngày 16/6/2016 khiến 9 chiến sĩ hi sinh.

Nguồn: Truyền hình quốc phòng

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/con-trai-liet-sy-le-duc-lam-vu-may-bay-casa-212-chao-doi-121778