Con trai chết điếng phát hiện mẹ tử vong với vết thương ở cổ

Nhiều lần gọi nhưng không nghe mẹ trả lời, người con trai mở cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân gục chết trong phòng.

Người dân tụ tập trước nhà nạn nhân bàn tán về sự việc

Tối ngày 27.6, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ được phát hiện tại nhà riêng ở phường 11, quận Gò Vấp. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị Kiều Nga (41 tuổi).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, con trai bà Nga đi làm và về nhà ở hẻm trên đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp) nhưng gọi nhiều lần không nghe mẹ trả lời. Khi mở vào trong, con trai tá hỏa phát hiện bà Nga nằm gục trong căn phòng dưới tầng trệt, trên cổ có vết thương hở nên hô hoán người dân.

Nhiều người chạy đến kiểm tra nhưng nạn nhân đã tử vong nên sự việc được trình báo công an địa phương.

Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng

Theo người dân địa phương, bà Nga sống cùng chồng và hai con trai.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được công an làm rõ.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/con-trai-chet-dieng-phat-hien-me-tu-vong-voi-vet-thuong-o-co-c51a884680.html