Con trai Bộ trưởng Phúc lợi Israel bị bắt trong bê bối Aerospace

Ngày 22/3, Cảnh sát Israel đã bắt giữ 2 nghi phạm, trong đó có Yair Katz - con trai của Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Haim Katz vì nghi ngờ tham nhũng, gian lận và bội tín. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra đang được tiến hành đối với các quan chức trong Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (Israel Aerospace Industries - IAI).

Hệ thống mini-UAV của "Bird Eye-650" được phát triển bởi IAI tại Hội nghị Phương tiện Không người lái (Unmanned Vehicles Conference) 2015 tổ chức ngày 9/9/2015 ở Israel. Ảnh: AFP

Cảnh sát đang tập trung điều tra khả năng Yair Katz, 36 tuổi, đã thăng chức hoặc trao quyền lợi cho các nhân viên IAI để đổi lại việc họ tham gia vào đảng Likud - đảng cầm quyền tại Israel.

Katz là lãnh đạo bộ phận kỹ sư của Hội đồng người lao động IAI. Người thứ 2 bị bắt giữ là David Peretz, lãnh đạo bộ phận kỹ thuật của Hội đồng người lao động IAI, cũng bị các cáo buộc tương tự.

Ngoài Yair Katz và David Peretz còn có thêm 10 nghi phạm nữa bị cảnh sát giam giữ trong ngày 22/3 để thẩm vấn. Những người này cùng 13 người bị bắt giữ tuần trước và 1 doanh nhân nổi tiếng bị bắt hôm 21/3 đã nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ đến thời điểm này lên con số 26.

Yair Katz và David Peretz đều phải gia hạn giam giữ thêm 5 ngày. Báo chí dẫn lời một quan chức cảnh sát tại tòa cáo buộc Katz “có hoạt động chính trị và khiến người ta đăng ký gia nhập đảng Likud bằng cách tống tiền với những mối đe dọa". Vị cảnh sát đã miêu tả con trai của Bộ trưởng giống như một ông chủ "lạm dụng vị trí của mình đối với những người khác để khiến cho họ phải sợ hãi và lợi dụng vị trí của họ để đem lại lợi ích cho họ và bản thân mình".

Thẩm phán Amit Michlas, người đã gia hạn tạm giam cho biết, các nhân viên của IAI dường như đã phải làm việc trong nỗi sợ hãi suốt nhiều năm và luôn phải lo ngại về công việc trong tương lai của mình.

Còn luật sư Illan Bombach, người đại diện cho Katz, nói với báo chí rằng, thân chủ của ông bác bỏ các cáo buộc và đang hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra. Bombach cho rằng, cuộc điều tra được thúc đẩy bởi nhóm lợi ích đang tìm cách lật đổ Katz và thân chủ của ông không có quyền kiểm soát tương lai của các nhân viên IAI. Hơn nữa, Bombach cũng lập luận rằng, cảnh sát không cung cấp được bằng chứng về bất kỳ sự liên quan nào giữa các thành viên đảng Likud và sự thăng chức tại IAI.

Các vụ bắt giữ xảy ra sau cuộc điều tra bí mật kéo dài gần 1 năm mang số hiệu 630 của Đơn vị Chống tham nhũng Lahav 433 thuộc Cảnh sát Israel, với sự kết hợp cùng Cơ quan An ninh, Bộ Quốc phòng và điều tra viên của Cơ quan Thuế Israel.

Theo cảnh sát, cuộc điều tra đã làm dấy lên nghi ngờ về hành vi phạm tội có hệ thống và tham nhũng sâu rộng trong Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/con-trai-bo-truong-phuc-loi-israel-bi-bat-trong-be-boi-aerospace_t114c52n116716