Con riêng có được hưởng thừa kế?

PN - Hỏi: Năm 1986, cha mẹ tôi kết hôn, sinh tôi và em gái. Năm 1999, cha tôi có thêm một đứa con trai với một phụ nữ khác (không đăng ký kết hôn). Tài sản của cha mẹ tôi có căn nhà chúng tôi đang ở. Xin hỏi: sau này, căn nhà của chúng tôi có chia cho người con riêng của cha tôi không?

Đoàn Quỳnh Trang (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) Trả lời: Theo Luật Hôn nhân và gia đình, người con riêng của cha cô là con ngoài giá thú. Pháp luật nước ta không có sự phân biệt đối xử về quyền và nghĩa vụ giữa các con. Trường hợp cụ thể của gia đình cô, theo pháp luật, nếu cha cô còn sống thì việc định đoạt tài sản chung sẽ do cha mẹ của cô quyết định. Trường hợp nếu cha cô qua đời và không để lại di chúc thì hai chị em của cô và người con ngoài giá thú cùng hàng thừa kế (hàng thừa kế thứ nhất) nên có quyền chia phần tài sản (căn nhà) của cha cô để lại, mỗi người một phần ngang nhau theo quy định pháp luật về thừa kế. Nếu cha cô có để lại di chúc nhưng không cho người con ngoài giá thú đó hưởng di sản và tại thời điểm mở thừa kế (thời điểm người cha chết) người con ngoài giá thú đó chưa thành niên thì người con đó vẫn được hưởng một phần di sản của cha cô để lại với tư cách là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại TP.HCM - Hội Luật gia VN)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/con-rieng-co-duoc-huong-thua-ke%CC%81.aspx