Con rể tẩm xăng tự thiêu trước sự bất lực của bố mẹ vợ

Bế con nhỏ đến trước nhà bố mẹ vợ, sau đó nam thanh niên tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Vụ việc chàng trai tự thiêu xảy ra vào khoảng 7h ngày 24/8 tại đường đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An, TX.Dĩ An, Bình Dương). Nạn nhân trong vụ việc này là anh Nguyễn Công Hậu (20 tuổi, Bình Dương).

Theo thông tin của vụ việc, vào thời điểm trên, anh Hậu đưa con đến nhà bố mẹ vợ ở đường Nguyễn An Ninh chơi. Khi đến nơi, anh này đặt cháu nhỏ vào trong nhà, rồi đi ra ngoài lấy chai xăng loại 1,5 lít đổ lên người, châm lửa tự thiêu trước khi chạy ra ngoài đường, nằm gục xuống vỉa hè. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến bố mẹ vợ anh Hậu không kịp phản ứng.

Vị trí chàng trai tẩm xăng tự thiêu. Ảnh Thời Đại

Khi ngọn lửa bốc lên cao, mọi người đã hô hoán lấy nước gần đó dội vào người anh Hậu để cứu nạn nhân.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, chàng trai trẻ bị bỏng toàn thân nằm gục trên vỉa hè, cơ thể bị cháy với nhiều vết thương khá nặng. Nạn nhân ngay sau đó được chuyển lên tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tẩm xăng tự thiêu ở Bình Dương. Ảnh Dân Việt

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TX.Dĩ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc hai vợ chồng anh Hậu không có mâu thuẫn. Nhà anh Hậu ở cách nhà bố mẹ vợ không xa, hằng ngày anh vẫn bồng con lên nhà bố mẹ vợ chơi, sinh hoạt bình thường và không xảy ra mâu thuẫn với gia đình.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chang-trai-tam-xang-tu-thieu-truoc-su-bat-luc-cua-bo-me-vo-27569-5.html