Con rể ông Trump sẽ bị thẩm vấn về mối quan hệ Trump-Nga

Jared Kushner - con rể và trợ lý đắc lực của Tổng thống Donald Trump, sẽ bị một ủy ban Hoa Kỳ thẩm vấn trong cuộc điều tra về mối quan hệ Trump-Nga. Trong bối cảnh đó, phía Nga lên tiếng nói việc ông Kushner gặp ngân hàng Nga là chuyện bình thường.

Đài BBC News đưa tin ngày 29/3 (giờ VN) dẫn lời Nhà Trắng nói, ông Kushner đã tự nguyện trao đổi với Ủy ban Tình báo Thượng viện. Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton. Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc và Tổng thống Trump nói thông tin này là "tin tức giả".

Có hai cuộc điều tra đang diễn ra được giám sát bởi hai ủy ban Quốc hội, thêm vào đó là cuộc điều ra riêng biệt của FBI. Một quan chức đã nói với tờ New York Times rằng, Ủy ban Tình báo Thượng viện nói muốn thẩm vấn ông Kushner về hai cuộc họp diễn ra với một số quan chức Nga. Cuộc họp đầu tiên là với đại sứ Nga Sergei Kislyak ở Tháp Trump tại New York vào tháng 12/2016. Cuộc họp thứ hai là với lãnh đạo ngân hàng nhà nước Nga - điều mà Moscow cho là bình thường.

Jared Kushner đã tự nguyện trao đổi với Ủy ban Tình báo Thượng viện (Ảnh: AFP).

Cũng theo BBC News, Kushner, 35 tuổi, đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của bố vợ, được dư luận đánh giá là một người thông minh. Với công việc mới tại Nhà Trắng, ông phụ trách chính sách đối nội và đối ngoại. Kushner, kết hôn với Ivanka Trump, là nhà đầu tư bất động sản.

Trước đó, ông Trump ca ngợi con rể là "tài sản to lớn" và ông tự hào trao cho Kushner "vai trò lãnh đạo chủ chốt" trong chính quyền. Luật sư của Kushner nói rằng, Kushner sẽ từ bỏ vai trò điều hành kinh doanh bất động sản của gia đình một khi nhận việc ở Nhà Trắng và chuyển giao sở hữu một số tài sản. Jamie Gorelick, đại diện hãng luật WilmerHale, nói Kushner cam kết tuân thủ luật đạo đức liên bang và đã tham khảo ý kiến với Cơ quan Đạo đức Chính phủ.

Ông Kushner, giống ông Trump, đầu tư bất động sản khu vực New York, bắt đầu rút khỏi một số hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh Tổng thống Trump đang bù đầu vào một số vấn đề nhạy cảm, ông đã được chọn dẫn dắt một đội ngũ trong Nhà Trắng để cải tổ bộ máy hành chính trong chính phủ với tên gọi là Văn phòng Sáng tạo, sẽ gồm nhiều nhân vật nổi tiếng Mỹ và thế giới, trong đó có Bill Gates cùng những tỉ phú, giáo sư Mỹ.

Anh Dũng (Theo BBC News, 3/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/con-re-ong-trump-se-bi-tham-van-ve-moi-quan-he-trump-nga-d56350.html