Con rể bị mẹ vợ làm đơn tố cáo về hành vi hiếp dâm

Ngày 5/10, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Tình (SN 1994, quê Bạc Liêu) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản cáo trạng, Đặng Chí Tình và T.T.N.Y (SN 2002, quê Kiên Giang) quen biết nhau khi cả hai đi làm thuê ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khoảng tháng 7/2013, Tình và Y. nảy sinh tình cảm với nhau. Biết chuyện, bà N. (mẹ của Y.) ngăn cấm mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, cả hai vẫn bất chấp lén lút qua lại.

Khoảng tháng 3/2014, Y. bỏ nhà đi, đến nhà cô ruột của Tình ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu sống.

Bị cáo Tình tại tòa phúc thẩm (Ảnh: Quang Bình).

Đầu tháng 4/2014, Tình cùng bố là Đặng Minh Chính về quê gặp Y. Tại đây, ông Chính đồng ý cho cả hai cưới nhau. Biết tin, gia đình Y. cũng đồng ý và thách cưới khoảng 20 triệu đồng.

Trước khi cưới nhau, Tình đã có hành vi giao cấu với cháu Y. nhiều lần tại nhà. Mỗi lần ân ái, Y. hoàn toàn tự nguyện. Sau khi tổ chức lễ, cả hai cũng lên TP.Vũng Tàu sinh sống.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/4/2014 đến tháng 12/2014, Tình tiếp tục nhiều lần quan hệ với Y. Sau đó, Tình và Y. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Y. bỏ về nhà mẹ ruột sống.

Ngày 6/4/2015, bà N. làm đơn tố cáo hành vi của Tình gửi đến các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu. Sau khi bị bắt, Tình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Tình 10 năm tù về tội danh nêu trên. Không chấp nhận bản án, Tình làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do gia đình bị hại không có mặt tại tòa để làm rõ một số vấn đề của vụ án. Vì vậy, HĐXX hủy toàn bộ bản án, trả hồ sơ điều tra lại.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/con-re-bi-me-vo-lam-don-to-cao-ve-hanh-vi-hiep-dam-d47507.html