Con giám đốc thuốc lá Long An bị 'hành hung' tại Thủy Mộc

Trưa 19.6, đại tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng công an H. Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, thông tin vụ 3 thanh niên bị bạn nhậu chung dùng ly thủy tinh đập và đâm bị thương có xảy ra tại nhà hàng Thủy Mộc thị trấn Tân Trụ.

Khoảng 17 giờ ngày 15.6, sau khi nhậu xong ở khu vườn trồng thanh long xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, anh Lê Văn Tòng (40 tuổi) cùng Nguyễn Minh Thông (31 tuổi), Đoàn Quốc Chí Thiên (34 tuổi), ngụ thị trấn Tân Trụ, anh Hiểu, ngụ xã Bình Trinh Đông và Hiển (33 tuổi), ngụ Tấn Đức, xã Lạc Tấn, H. Tân Trụ) đến nhà hàng, khu vui chơi giải trí, hồ bơi Thủy Mộc (khu vực ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) để nhậu tiếp tăng hai

Khi vào chòi kêu bia, anh Tòng cùng bạn thuê thêm nhạc sống đến phục vụ. Vì ai cũng muốn làm “ca sĩ” nên tranh micro và chọn bài hát. Thấy vậy nhóm thỏa thuận, đang hát ai giật micro phạt tiền để trả độ nhậu. Bực tức Hiển đứng dậy nói, đưa 1 triệu đồng thì được quyền hát nhiều chịu không.

Thấy vậy anh Tòng đứng dậy can ngăn, lập tức Hiển cầm ly bia bằng thủy tinh đập mạnh vào đầu Tòng làm ly bị vỡ, sau đó y cầm ly quơ ngang trúng cánh tay tét đường khá dài, máu tuôn ra khá nhiều. Thông bước tới định giật “hung khí” liền bị đâm 4 nhát trúng vai, tay, vết thương ở vùng cổ rất sâu, máu ướt cả áo. Thấy vậy, Thiên kêu dừng lại, Hiển cầm ly bị vỡ đâm trúng vào cánh tay tét thịt, 3 nạn nhân được đưa đi bệnh viện H.Tân Trụ cấp cứu.

Quốc Thiên là con của giám đốc công ty thuốc Long An, anh Tòng đại gia kinh doanh lúa gạo, xe tải nổi tiếng ở H. Tân Trụ thời điểm này. Anh Tòng cũng là bà con ruột với anh Hải, chủ hồ bơi Thủy Mộc.

H.H

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/con-giam-doc-thuoc-la-long-an-bi-hanh-hung-tai-thuy-moc-65430.html