Con gái Ngô Đình Nhu tử nạn

(TNO) Bà Ngô Đình Lệ Quyên, con gái của ông Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân, đã qua đời vì tai nạn giao thông tại Rome hôm 16.4, theo truyền thông Ý.

Tổ chức từ thiện Caritas đã thông báo tin buồn trên website của mình. Bà Lệ Quyên vốn làm việc cho chi nhánh tại Rome của Carista, đảm trách bộ phận nhập cư.

Thông báo trên trang caritasroma.it cho biết bà Lệ Quyên qua đời trong một tai nạn giao thông sau khi va phải xe buýt.

Sinh ngày 26.7.1959, bà Ngô Đình Lệ Quyên đến tị nạn ở Ý năm 1963 sau khi người cha Ngô Đình Nhu (em trai và là cố vấn của ông Ngô Đình Diệm), bị giết chết cùng anh trai trong cuộc đảo chính tại miền Nam VN vào ngày 1.1.1963.

Việc bà Lệ Quyên qua đời vì tai nạn giao thông gợi nhớ đến cái chết của chị gái của bà là Ngô Đình Lệ Thủy, người cũng tử nạn trong một tai nạn giao thông ở Pháp năm 1968.

Mẹ của bà Lệ Quyên, bà Trần Lệ Xuân cũng mới qua đời ở Ý vào năm 2011. Gia đình ông Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân có hai con trai và hai con gái gồm: Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh, Ngô Đình Lệ Thủy và Ngô Đình Lệ Quyên.

Sơn Duân

>> Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời ở tuổi 80
>> Ngôi nhà bà Nhu" ở xứ sương mù
>> Bà Trần Lệ Xuân qua đời
>> “Giải mã” Phạm Xuân Ẩn
>> Những bóng hồng của dinh Độc Lập - Kỳ 1: Lệnh tử hình của bà cố vấn
>> Những bóng hồng của dinh Độc Lập - Kỳ 2: Lễ Phật đản đẫm máu
>> Những bóng hồng của dinh Độc Lập - Kỳ 3: Mật lệnh về “Kế hoạch nước lũ”
>> Những bóng hồng của dinh Độc Lập - Kỳ 4: Hồi chuông báo tử
>> Những bóng hồng của dinh Độc Lập - “Trái đắng” của hai dòng họ

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120418/con-gai-ngo-dinh-nhu-tu-nan.aspx