Con gái nạn nhân cấu kết với tài xế gây ra vụ đốt xe ở Hậu Giang

Nghi nữ trợ lý có tình cảm với cha mình, Trang (46 tuổi, ngụ TP.HCM) cấu kết tài xế thuê giang hồ đánh 'dằn mặt'. Cả nhóm dàn cảnh chặn ôtô để cướp tài sản.

Tối 17/10, nguồn tin của Zing.vn cho biết, trong nhóm 6 nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người và Hủy hoại tài sản trong vụ đốt xe tại Hậu Giang, có tài xế Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ Vũng Tàu).

Ngoài ra còn có 5 người khác gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, con gái nạn nhân Trần Văn Ri, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng ngụ Bến Tre).

Con gái nạn nhân, kẻ bị tình nghi là chủ mưu trong vụ án. Ảnh: Q.T.

Con gái nạn nhân, kẻ bị tình nghi là chủ mưu trong vụ án. Ảnh: Q.T.

“Con gái nạn nhân được xác định là kẻ chủ mưu và có sự cấu kết với tài xế lái xe gây ra vụ việc”, nguồn tin nói. Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, do nghi ngờ nữ trợ lý tên Chiến có tình cảm với cha mình, Trang tìm cách dằn mặt. Người phụ nữ này nhờ Chung giúp sức.

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi nhận lời, Chung chủ động liên hệ với nhóm của The. Trang ra giá cả trăm triệu đồng cho nhóm của The, với yêu cầu không để chuyện này "dính dáng" đến pháp luật.

Sau khi có thông tin từ tài xế cung cấp về việc bà Chiến sẽ di chuyển từ TP.HCM đi Kiên Giang, nhóm của The lên kế hoạch thực hiện. Cả nhóm thống nhất, chọn tuyến đường gây án trên quốc lộ 61C, qua địa bàn Hậu Giang vì nơi này khá vắng vẻ.

Theo kế hoạch, nhóm này chặn xe để đánh dằn mặt bà Chiến và dàn dựng vụ cướp tài sản để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau khi bám theo ôtô đến Hậu Giang, khoảng 23h ngày 4/10, nhóm của The chạy xe máy vượt lên chặn đầu ôtô 7 chỗ chở bà Chiến. Nhóm tham gia vụ việc không biết ông Ri có mặt bên trong.

Khi tài xế bước ra ngoài vì bị đe dọa, Lộc mở cửa sau rồi đâm bà Chiến. Vụ việc diễn biến khá nhanh. Khi cả nhóm chưa kịp lấy tài sản thì Huy đã tưới xăng, châm lửa đốt. Do bị dính xăng nên tài xế cũng bị một phần phía sau lưng. Cả 3 nạn nhân được đưa đến viện cấp cứu.

Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường về hướng TP.HCM và Bến Tre, cho tới khi bị bắt giữ vào chiều 17/10.

Hiện trường vụ đốt xe. Ảnh: Minh Anh.

Sau một tuần xảy ra vụ việc, ông Ri đã tử vong, bà Chiến đang điều trị, còn tài xế bị bắt giữ cùng nhóm gây án.

Trước đó Zing.vn đã đưa tin, khuya 4/10, trên tuyến quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) xảy ra vụ cháy ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM.

Trước thời điểm ôtô bị bốc cháy, có nhóm thanh niên chạy xe máy đuổi theo và chặn đầu xe. Nhóm này đã tấn công những người ngồi trên xe, tưới xăng lên ôtô rồi châm lửa đốt.

Băng ghế bà Chiến và ông Ri ngồi, khi xảy ra vụ đốt xe. Ảnh: Minh Anh.

Khi đó, trên xe có 3 người, gồm ông Trần Văn Ri, người phụ nữ tên Chiến và tài xế 35 tuổi.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-gai-nan-nhan-cau-ket-voi-tai-xe-gay-ra-vu-dot-xe-o-hau-giang-post788330.html