Con gái khi yêu ai mà không sợ những điều này?

Con gái luôn là những người vô cùng nhạy cảm và có những mặt yếu đuối riêng mà không phải chàng trai nào cũng cũng biết.

Khi bắt đầu một tình yêu, các cô nàng thường phải đối mặt với nhiều nỗi sợ khác nhau bởi một khi đã yêu, con gái sẽ yêu hết mình và dốc hết lòng cho người kia mà không hề nuối tiếc. Vậy đâu là những nỗi sợ mà hầu hết các cô nàng đều phải trải qua khi yêu?

1. Sợ mình sẽ là người có tình cảm nhiều hơn

Đối với con gái, yêu nhiều hơn đồng nghĩa với việc sẽ đau khổ nhiều hơn. Trong tình yêu có một nghịch lí mà con gái thường phải đối mặt đó chính là người chủ động tán tỉnh sau này sẽ chính là người lạnh nhạt trước tiên.

Là con gái, khi bắt đầu yêu, ai lại không muốn có cho mình một mối quan hệ lâu dài và bền vững và vì thế nếu có tình cảm nhiều hơn, họ sợ rằng một ngày nào đó, khi tình yêu tan vỡ, chính họ sẽ là người đau khổ nhiều nhất.

Ảnh minh họa.

2. Sợ bản thân không còn đủ hấp dẫn với người yêu

Đàn ông khi yêu thường sẽ hạn chế nói những lời đường mật, ít nhiều họ sẽ có những thay đổi nhất định so với lúc còn tán tỉnh. Và cũng vì thế mà con gái thương lo sợ bản thân sẽ không còn đủ hấp dẫn để giữ chân được người yêu, giữ lửa cho tình yêu.

Đôi khi, con gái hay tỏ ra nũng nịu có phần đỏng đảnh nhưng thực chất họ làm như vậy để giữ được niềm tin rằng họ vẫn còn được bạn chiều chuộng và nhường nhịn.

Ảnh minh họa.

3. Sợ tình yêu không đi đến đâu

Người ta thường bảo cứ yêu đi, không cần suy nghĩ gì nhưng đối với con gái tình yêu chưa bao giờ là việc đơn giản như vậy. Một cô gái thật sư biết suy nghĩ sẽ không yêu đương theo kiểu “bất chấp ngày mai”, với họ, mọi quyết định đều vô cùng thận trọng.

Trước khi bắt đầu một tình yêu, đa số các cô nàng đều lo sợ rằng không biết tình yêu này rồi sẽ đi đến đâu, tình yêu này liệu có hạnh phúc được hay không? Lỡ một lúc nào đó, khi tình yêu trong họ đã quá lớn nhưng rồi cả hai phải dừng lại, chẳng phải con gái luôn là người đau khổ nhất hay sao?

Ảnh minh họa.

4. Sợ những điều hoài nghi là sự thật

Con gái luôn nhạy cảm, chỉ cần nhìn lướt sơ qua cũng nhận ra tình cảm đối phương ra sao, nhạt nhòa hay chán nản, chỉ cần một ánh mắt là đã đủ biết tất cả. Nhưng đôi khi, họ vẫn tự lừa dối chính bản thân mình về một tình yêu màu hồng.

Và rồi họ sợ, sợ cái thực tế phũ phàng về một tình yêu tan vỡ sẽ được phơi bày. Thế nên, nhiều cô gái đã chọn cách sống với nỗi sợ thay vì tìm cho nó một kết thúc đúng đắn

Ảnh minh họa.

5. Sợ bản thân không được người thân của chàng yêu thích

Khi bắt đầu một tình yêu, mọi cô gái ít nhiều đều mơ về một tương lai “một nhà”. Nhưng để ước mơ đó thành hiện thực, trước hết các cô nàng cần chiếm được tình cảm từ gia đình người ấy. Và chính vì khát khao trở thành một người hoàn hảo trong mắt ba mẹ chàng mà đôi khi khiến các cô gái mất bình tĩnh.

Nhưng con gái à, đừng căng thẳng và hãy sống thật với chính mình là được.Hãy nhớ rằng, đừng cố gượng ép bản thân vào bất kì khuôn mẫu nào mà bạn cho là hoàn hảo bởi bạn sẽ trông cực kì giả tạo và gượng ép. Chắc chắn rằng gia đình chàng sẽ không thích một cô gái chỉ biết “diễn” mà thôi đâu!

Ảnh minh họa.

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/con-gai-khi-yeu-ai-ma-khong-so-nhung-dieu-nay-101479/