Con gái 4 tuổi mặc váy cưới để tái hiện hình ảnh người mẹ đã mất

Cô bé 4 tuổi đã tưởng nhớ về người mẹ quá cố bằng cách không đặc biệt hơn, đó là mặc váy cưới và tái hiện hình ảnh giống hệt mẹ trước đây.

Con gái 4 tuổi mặc váy cưới để tái hiện hình ảnh người mẹ đã mất

Cô bé đáng yêu này đên từ North Carolina, Mỹ và có tên là Nora Davis. Ngày 28/7/2015, mẹ của em (Amber Davis) đã qua đời vì ung thư cổ tử cung khi mới 28 tuổi. Một năm sau ngày mẹ mất (25/10), cô bé đã tái hiện lại những bức ảnh cưới của mẹ ngày xưa.

Bé Nora mặc chiếc váy cưới, vấn tóc, trang điểm y hệt mẹ bé ngày xưa. Cô bé say mê tạo dáng, chụp ảnh vì muốn giống mẹ nhất có thể.

Cô bé được người thân miêu tả là vui vẻ, nhí nhảnh nhưng cũng rất dũng cảm - những đức tính tốt thừa hưởng từ người mẹ kiên cường của bé.

Bác của Nora nói rằng "Khi mẹ qua đời, bé Nora đã rất buồn. Vì vậy, chúng tôi quyết định chụp bộ ảnh này để Nora nguôi nỗi nhớ mẹ. Con bé có nụ cười đẹp y như mẹ nó".

Nora chụp ảnh với bố mình, Derek Davis, tại nơi bố mẹ cô bé đã từng chụp ảnh cưới. Những bức hình của Nora đã khiến bố em và các thành viên trong gia đình cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc hơn.

Sau khi mẹ của Nora qua đời, một mình bố em nuôi nấng 3 đứa con: Noah, 8 tuổi, Nora, 4 tuổi và Reid, 3 tuổi.

→ Đầu bếp nhí 3 tuổi người Nga làm "dậy sóng" mạng xã hội

Em bé Hàn Quốc được mẹ mát xa mặt

Thảo An (Theo abcnews)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/khoanh-khac/con-gai-4-tuoi-mac-vay-cuoi-de-tai-hien-hinh-anh-nguoi-me-da-mat-d103121.html