Côn đồ miệt vườn chém chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Lẹ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) được mời vào nhậu thì xảy ra cự cãi với anh Lung. Thanh niên này về nhà lấy dao chém chết bạn nhậu rồi bỏ trốn. Giết bạn nhậu… vì can ngăn đi đánh nhau

Tối12-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lẹ (18 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là anh Phan Văn Lung (26 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), tử vong do vết chém ở cổ và tay. Điều tra ban đầu, tối 11-1, Lẹ được hàng xóm là ông Phạm Hoàng Thứ (52 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền) rủ vào nhậu cùng vài thanh niên trong xóm.

Nghi phạm bị tạm giữ để điều tra.

Uống được vài ly, Lẹ xảy ra cự cãi với anh Lung. Thanh niên này chạy về nhà lấy dao chém chết nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến trưa 12-1, Lẹ biết không thể trốn thoát nên ra cơ quan Công an đầu thú.

Theo người dân địa phương, Lẹ không có việc làm ổn định và thường xuyên nhậu nhẹt. Trước khi vào nhà hàng xóm nhậu, Lẹ đã uống trước và có biểu hiện say xỉn.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/con-do-miet-vuon-chem-chet-ban-nhau-roi-bo-tron-425089/