Côn đồ đánh trọng thương 3 người gần trụ sở công an

(NLĐO) – Trên đường đi chở sắt cho khách, một công nhân bị côn đồ chặn đánh. 2 đồng nghiệp đến trợ giúp anh cũng bị đánh trọng thương.

Chiều 27-8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An , đang xác minh vụ vô cớ đánh người gây thương tích, xảy ra tại xã Đức Hòa Hạ.

Khoảng 13 giờ 30, ngày 26-8, anh Nguyễn Khánh Chi (SN 1992, ngụ thị trấn Đức Hòa) cùng Lưu Văn Sơn (SN 1996, ngụ quận 11, TP HCM), chạy xe ba gác máy chở sắt của cơ sở sắt Minh Thu (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) đi giao cho khách hàng ở xã Đức Hòa Hạ.

Đến khu vực chợ chiều thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Hạ, bất ngờ có 6 thanh niên đi trên 3 xe máy chặn đầu xe ba gác, rút hung khí ra tấn công. Anh Chi nhanh chân chạy thoát, riêng Sơn bị nhóm thanh niên dùng cây sắt vây đánh trọng thương .

Sơn điện thoại cho anh Lưu Văn Tốt, Lưu Nhữ Nghĩa (làm chung ở cơ sở sắt) nhờ đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do nhóm thanh niên đông người lại cầm nhiều hung khí nên cả 3 người bị tấn công liên tục nên bị thương nặng , bất tỉnh.

Gây án xong nhóm này lên xe bỏ chạy trước sự có mặt của hàng trăm người dân chứng kiến. Được biết nơi bọn côn đồ gây án chỉ cách công an xã Đức Hòa Hạ vài trăm mét.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/con-do-danh-trong-thuong-3-nguoi-gan-tru-so-cong-an-20140826163520116.htm