Con đỉa dài 7 cm sống trong cổ cụ bà hơn 2 tháng

Một con đỉa dài khoảng 7 cm vừa được phát hiện sống trong cổ cụ bà ở Nghệ An hơn 2 tháng.

Con đỉa dài khoảng 7 cm gắp ra từ cổ bệnh nhân X.

Sáng ngày 27-7, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiến hành gắp lấy ra con đỉa nói trên từ cổ họng bà T.T.X. (72 tuổi) trú ở bản Huồi Xái 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Bệnh nhân X. cho biết hàng ngày bà thường có thói quen sử dụng nước khe không qua đun nấu để uống. Khoảng 2 tháng trở lại đây, bà phát hiện trong cổ họng có dấu hiệu bất thường. Gần đây, bà có biểu hiện nghẹt mũi, khó thở, đặc biệt là về đêm. Đến lúc bà liên tục ho ra các cục máu đông, gia đình mới đưa bà đi khám tại bệnh viện huyện, nhưng vẫn không phát hiện nguyên nhân.

Lo lắng, sáng ngày 27-7, bệnh nhân X. được chuyển tuyến tới BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và được bác sỹ Khoa Tai - Mũi - Họng tiến hành nội soi, phát hiện một dị vật sống nằm trong cổ họng. Các bác sĩ xác định dị vật là một con đỉa dài khoảng 7 cm nên tiến hành gắp con đỉa ra ngoài.

Được biết, quá trình nội soi gắp con đỉa ra ngoài khá khó khăn do vị trí con đỉa nằm tại vị trí hạ thanh môn, nhưng di chuyển liên tục, trơn nhẫy, vòi hút máu bám chắc. Kết hợp thể trạng bệnh nhân cao tuổi già yếu nên bác sỹ phải sử dụng thuốc tê hỗ trợ để kiểm tra nhiều lần mới phát hiện vị trí chính xác và gắp con vật ra ngoài.

Sau khi gắp con đỉa ra ngoài, bệnh nhân X. tỉnh táo và hồi phục rất tốt.

Tin - ảnh: Hoàng Yến - Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/con-dia-dai-7-cm-song-trong-co-cu-ba-hon-2-thang-20160727184752077.htm