Con dâu đầu độc cả nhà chồng

BV Chợ Rẫy TP.HCM vừa tiếp nhận 5 người trong gia đình ông Phan Ngọc Thanh (SN 1963, ngụ Cần Giuộc, Long An) bị ngộ độc thuốc diệt chuột phosphua kẽm.

Ngày 13.10, gia đình ông Thanh có nhờ con dâu sang nấu vịt kho sả để ăn cơm. Sau khi nấu xong nồi vịt, con dâu của ông Thanh về nhà chứ không ngồi ăn cùng. Trong lúc ăn, ông Thanh phát hiện trong thịt vịt có mùi vị lạ và sau đó ông bị đau bụng, nôn ói. Cùng bữa cơm, có bà Phạm Thị Nghị (vợ ông Thanh), em Phan Ngọc Tiến (con trai), em Phan Vẹn Toàn (cháu trai) và anh Trần Phú Vinh (con rể). Ngay sau đó, anh Vinh cũng bị đau bụng, nôn ói. Nghi trong thức ăn có độc, ông Thanh liền kêu con dâu sang để hỏi nhưng cô này không chịu sang. Ông Thanh và gia đình được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện Long An, sau đó được chuyển lên BV Chợ Rẫy ngày 14.10. Tại đây, các BS khoa bệnh Nhiệt đới BV Chợ Rẫy tiến hành xét nghiệm máu, chức năng gan, thận,… phát hiện lượng kẽm trong máu của các bệnh nhân cao hơn bình thường. BS Đỗ Thị Ngọc Khánh cho biết: lượng kẽm được xác định chính là thuốc diệt chuột phosphua kẽm. Ông Thanh cho biết nguyên nhân cả nhà ông bị đầu độc có thể là do trước đó trong gia đình có cự cãi vì chuyện phân chia tài sản. Công an Long An đang tạm giam giữ con dâu ông Thanh để làm rõ vụ việc. Tây Đô

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Con-dau-dau-doc-ca-nha-chong/201010/115324.datviet