Con dâu đầu độc cả gia đình

(CATP) 10 giờ ngày 14-10-2010, gia đình bà Phan Ngọc Thanh (SN 1959, ngụ ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) tổ chức ăn cơm trưa. Khi ăn gần xong thì mọi người đều có hiện tượng nôn ói, chóng mặt, sau đó ngất xỉu và được hàng xóm phát hiện đưa cấp cứu cả ba người gồm bà Thanh, Trần Phú Vinh (SN 1978, con trai bà Thanh), Phan Thị Nghỉ (SN 1960, em gái).

Điều tra ban đầu, Công an huyện Cần Giuộc phát hiện trong cơm có chất thuốc diệt cỏ nên tiến hành truy xét. Kết quả, kẻ đầu độc chính là con dâu bà Thanh là Huỳnh Thị Kiều Diễm (SN 1992) sống chung nhà. Theo lời khai ban đầu của Diễm tại cơ quan điều tra thì do mâu thuẫn với gia đình nên đã thực hiện hành vi trên. Hiện Diễm đang bị tạm giữ về hành vi giết người.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=163594&mod=detnews&p=