Con dâu bị Tòa tuyên án treo, gia đình chồng kháng án 'đòi' án giam

Mâu thuẫn đất đai, khiến bố chồng và nàng dâu xảy ra xô xát. Con dâu bị tuyên án treo, gia đình chồng kháng án đề nghị buộc con dâu phải ngồi tù.

Ngày 29/3, Tòa án Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Đỗ Thị Xuân (SN 1969, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Phiên tòa cũng xem xét kháng cáo đòi tăng nặng hình phạt của bị hại đối với Đỗ Thị Xuân.

Ảnh minh họa

Bản án sơ thẩm cho biết, do mâu thuẫn đất đai trong nội bộ gia đình, nên sáng cuối tháng 6/2015, bố chồng là ông Nguyễn Đức Lộc đã dùng xà beng tháo dỡ cổng sắt. Thấy vậy, còn dâu chửi bới bố chồng.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thanh Huyền (con gái ông Lộc) ra đôi co với chị dâu, xong cả hai lao vào xô xát. Khi con dâu và con gái vật lộn trên đất thì bố chồng cầm gậy ba toong đánh vào người Xuân. Lúc hỗn loạn, Xuân cầm cục gỗ đánh chị Huyền thương tích 3%.

Gia đình chồng đề nghị xử lý hình sự, con dâu Đỗ Thị Xuân bị Tòa án huyện Gia Lâm tuyên phạt 6 tháng tù treo, bồi thường hơn 5 triệu đồng.

Không đồng tình bản án sơ thẩm, gia đình nhà chồng làm đơn kháng cáo đề nghị án giam đối với con dâu, đồng thời tăng tiền bồi thường.

Xét không có tình tiết mới, tòa tuyên giữ nguyên án sơ thẩm./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/con-dau-bi-toa-tuyen-an-treo-gia-dinh-chong-khang-an-doi-an-giam-607924.vov